Tin liên quan
Đọc nhiều
Tổng thống Mỹ phản bác những chỉ trích nhằm vào chính sách nhập cư
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25/3 đã phản bác những ý kiến chỉ trích về cách ông xử lý vấn đề người nhập cư tăng mạnh. Nhà lãnh đạo này cho rằng tình trạng gia tăng số người di cư đến Mỹ hiện nay là hiện tượng xảy ra định kỳ, đồng thời khẳng định cách tiếp cận của ông nhân đạo hơn so với người tiền nhiệm Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Phát biểu trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi nhậm chức tổng thống Mỹ, ông Joe Biden nêu rõ: “Số lượng người đổ đến khu vực biên giới thường gia tăng đáng kể vào những tháng mùa Đông (từ tháng 1 đến tháng 3). Năm nào cũng như vậy. Lý do là trong thời gian này người di cư ít đối mặt với nguy cơ bỏ mạng trên đường đi vì sức nóng trên sa mạc.”
Tổng thống Biden cho biết ông đã giao trách nhiệm cho Phó Tổng thống Kamala Harris làm việc với chính phủ các nước như Guatemala và Honduras, để tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ thúc đẩy người di cư ồ ạt đến Mỹ. Cá nhân ông Biden nhận định lý do khiến họ di cư “là vì động đất, lũ lụt, thiếu lương thực và bạo lực giữa các băng đảng.”
Trong nhiều năm qua, tình trạng nhập cư trái phép là vấn đề nan giải tại Mỹ. Dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump, nhiều chính sách hà khắc đã được thực hiện nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp.
Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên lên nắm quyền, Tổng thống Biden đã ký một loạt sắc lệnh đảo ngược nhiều chính sách nhập cư gây tranh cãi của cựu Tổng thống Trump, ví dụ như việc ngừng xây dựng bức tường dọc biên giới với Mexico và đề xuất luật giúp gần 11 triệu người sống bất hợp pháp tại Mỹ được cấp quốc tịch.
Quyết định trên của ông Biden vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía đảng Cộng hòa, những người cho rằng chính sách của ông sẽ làm tăng mạnh số người di cư tìm cách vượt biên trái phép vào Mỹ và sẽ gây nên một cuộc khủng hoảng ở biên giới .
Tổng thống Biden thừa nhận “không có câu trả lời dễ dàng” cho thách thức trong vấn đề người di cư. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này khẳng định ông không thể để trẻ em “chết đói và bị kẹt lại ở bên kia biên giới”. Tổng thống Biden nêu rõ việc thiếu thốn cơ sở vật chất dành cho trẻ em di cư là không thể chấp nhận được.
Do đó ông đã ra lệnh mở rộng những cơ sở này, trong đó bao gồm cả việc tận dụng căn cứ quân sự Fort Bliss ở Texas làm nơi tạm trú cho những trẻ em không có người thân đi cùng. Ngoài ra, ông cũng cho biết các gia đình có con nhỏ được phép ở lại Mỹ do Chính phủ Mexico “từ chối tiếp nhận họ trở lại.”./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-26 14:12:00
Hai phi hành gia Nga hoàn thành chuyến đi bộ hơn 4 tiếng rưỡi ngoài không gian
- 2024-04-26 12:35:00
Gần 160 triệu cử tri Ấn Độ bước vào giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử
- 2021-03-26 14:30:00
Đảng cầm quyền Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên quay lại bàn đàm phán
Thủ tướng Đức khẳng định châu Âu đang đối mặt với đại dịch mới
Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt vaccine ngừa COVID-19 thứ ba
Thủ tướng Nhật khẳng định cam kết đảm bảo an toàn cho Olympic Tokyo
Quan chức Mỹ, Hàn thảo luận về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Động thái của Triều Tiên: Bài trắc nghiệm cho mối quan hệ Mỹ-Triều
Ai Cập đình chỉ giao thông tại Suez để giải cứu tàu Ever Given
Ngoại trưởng Pháp, Đức, Italy tới Libya, ủng hộ chính phủ lâm thời
Singapore mở rộng tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người từ 45-60 tuổi
Campuchia siết chặt biện pháp phòng dịch ở thủ đô và 4 tỉnh lân cận