Ngày 13/12, Tòa án Tối cao Sri Lanka đã ra phán quyết cho rằng việc Tổng thống Maithripala Sirisena quyết định giải tán quốc hội hồi tháng trước là bất hợp pháp. Phán quyết này có thể dẫn đến các thủ tục luận tội ông Sirisena.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tòa án Sri Lanka: Tổng thống giải tán quốc hội là bất hợp pháp

Ngày 13/12, Tòa án Tối cao Sri Lanka đã ra phán quyết cho rằng việc Tổng thống Maithripala Sirisena quyết định giải tán quốc hội hồi tháng trước là bất hợp pháp. Phán quyết này có thể dẫn đến các thủ tục luận tội ông Sirisena.

Bảy thẩm phán của Tòa án Tối cao đều nhất trí rằng Tổng thống Sirisena đã vi phạm hiến pháp khi quyết định giải tán quốc hội và kêu gọi tổ chức bầu cử sớm hơn gần hai năm so với kế hoạch ban đầu. Trước đó, đảng của cựu Thủ tướng Ranil Wickremesinghe cho biết họ chờ đợi phán quyết ngày 13/12 của Tòa án Tối cao rồi mới đưa ra quyết định về việc liệu có tiến hành các thủ tục luận tội Tổng thống Sirisena hay không. Sri Lanka đang rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị sau khi Tổng thống Sirisena bất ngờ cách chức Thủ tướng Wickremesinghe, bổ nhiệm ông Mahinda Rajapakse lên thay và đình chỉ hoạt động của Quốc hội. Tổng thống Sirisena cũng kêu gọi bầu cử trước thời hạn vào tháng 1/2019. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Sri Lanka đã đình chỉ sắc lệnh giải tán quốc hội của Tổng thống Sirisena, đồng thời ra lệnh ngừng mọi công tác chuẩn bị cho các cuộc bầu cử sớm. Ngày 12/12 vừa qua, Quốc hội Sri Lanka đã bỏ phiếu thông qua đề nghị khôi phục chức Thủ tướng cho ông Ranil Wickremesinghe. Về phần mình, ông Rajapakse, dù không vượt qua được hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, vẫn không chịu từ chức./.


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]