Tin liên quan
Đọc nhiều
Quân đội Séc hoàn thành việc rút lực lượng khỏi Afghanistan
Hãng thông tấn Séc (CTK) ngày 24/6 cho biết quân đội Séc sẽ rút số binh sỹ còn lại khỏi sứ mệnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Afghanistan vào cuối tháng 6/2021.
Binh sỹ NATO tuần tra tại Mazar-i-Sharif, Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Séc sẽ chỉ duy trì một đơn vị nhỏ có nhiệm vụ bảo vệ Đại sứ quán nước này tại thủ đô Kabul.
Séc là một trong những quốc gia cuối cùng rút quân khỏi Afghanistan. Nước này cũng đang lên kế hoạch viện trợ tài chính và hỗ trợ đào tạo lực lượng an ninh Afghanistan bên ngoài lãnh thổ Afghanistan (có thể ở phía Đông Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Gruzia) nhằm ngăn chặn Afghanistan bị biến thành nơi trú ẩn an toàn của bọn khủng bố một lần nữa.
Như vậy, sứ mệnh của các binh sỹ Séc ở Afganistan sẽ kết thúc sau 19 năm và đây được coi là một trong những đợt triển khai quan trọng nhất của quân đội Séc ra nước ngoài.
NATO tuyên bố rút quân khỏi Afghanistan vào tháng 4/2021, với thời hạn cuối cùng là ngày 11/9.
Séc đã triển khai 11.500 binh sỹ tham gia sứ mệnh của NATO kể từ khi bắt đầu vào năm 2002, trong đó 14 binh sỹ đã tử trận.
Theo AFP
{name} - {time}
- 2024-04-25 16:01:00
Tổng thống Nga tuyên bố khởi động mở rộng hai tuyến đường sắt sang châu Á- Thái Bình Dương
- 2024-04-25 14:40:00
Pháp: Bùng nổ số người “siêu cao tuổi”
- 2021-06-24 08:51:00
Những con số đáng báo động đối với nhân loại khi Trái Đất ấm lên
Nga: Số người đăng ký tiêm chủng ở thủ đô Moskva đạt mức kỷ lục
Australia và New Zealand siết chặt hạn chế đi lại, quy định giãn cách
Anh báo động về số bệnh nhân COVID-19 phải sử dụng máy thở
Biến thể Delta sẽ chiếm 90% số ca mắc mới tại EU trong những tháng tới
Sập cầu dành cho người đi bộ tại Mỹ, ít nhất 6 người bị thương
Xác định các cặp đấu vòng 1/8 EURO 2020: Anh-Đức, Bỉ-Bồ Đào Nha
Đức lạc quan triển vọng khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran
Nga bắn cảnh cáo tàu khu trục Anh vi phạm lãnh hải ở Biển Đen
Mỹ-Đức khẳng định tầm quan trọng của liên minh xuyên Đại Tây Dương