Tin liên quan
Đọc nhiều
Phát hiện 28 thi thể người di cư trôi dạt vào bờ biển Libya
Lực lượng cứu hộ giải cứu người di cư ngoài khơi bờ biển Libya. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 26/12, giới chức an ninh Libya cho biết 28 thi thể người di cư đã trôi dạt vào bờ biển miền Tây nước này sau khi thuyền chở họ bị chìm ở ngoài khơi. Đây là thảm họa mới nhất trên tuyến đường có nhiều người di cư thiệt mạng nhất trên thế giới này.
Theo nguồn tin trên, các nhóm thuộc Hội Lưỡi liềm Đỏ Libya đã phát hiện 28 thi thể người di cư và 3 người di cư còn sống sót tại 2 địa điểm khác nhau trên bờ biển của thành phố Al Alous, cách thủ đô Tripoli khoảng 90km. Các thi thể đang trong giai đoạn phân hủy, cho thấy vụ chìm tàu đã xảy ra vài ngày trước.
Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), thảm họa mới nhất này xảy ra chỉ vài ngày sau vụ 160 người di cư bị đuối nước trong 1 tuần trong các vụ chìm tàu tương tự, nâng tổng số người di cư thiệt mạng trên tuyến đường biển Địa Trung Hải trong năm nay lên 1.500 người.
Libya là điểm xuất phát chính của hàng chục nghìn người di cư bất hợp pháp, chủ yếu đến từ khu vực phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi để tìm đường đến châu Âu vì muốn thoát khỏi đói nghèo và các cuộc xung đột./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2023-03-31 08:40:00
Ai Cập chính thức gia nhập Ngân hàng Phát triển Mới của Nhóm BRICS
- 2023-03-31 06:25:00
Anh hoãn ra quyết định về việc tăng tuổi nghỉ hưu lên 68 tuổi
- 2021-12-27 08:31:00
Lo ngại Omicron, Iran cấm nhập cảnh với du khách đến từ 12 quốc gia
IMF: Hàn Quốc vẫn là nền kinh tế lớn thứ 10 toàn cầu trong 2022
Libya: Các bên đổ lỗi cho nhau về sự thất bại của kế hoạch bầu cử
Israel thông qua kế hoạch tăng gấp đôi số người định cư tại Golan
Nga không chấp nhận tình trạng leo thang xung đột ở Donbass
Thế giới có hơn 280 triệu ca mắc, biến thể Omicron lây lan mạnh
EU cấp thêm viện trợ nhân đạo cho người dân khu vực Sahel và Syria
Nga tuyên bố phóng thử thành công tên lửa siêu vượt âm Tsirkon
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngân sách hoạt động năm 2022
Chuyên gia Nhật Bản khuyến nghị dùng thuốc kháng virus của Merck