Ngày 20/4, cảnh sát chống bạo động của Pháp đã sử dụng hơi cay nhằm vào cái gọi là những người biểu tình "Áo vàng" tại trung tâm thủ đô Paris khi hàng nghìn người lại xuống đường biểu tình trong tuần thứ 23 liên tiếp nhằm phản đối chính phủ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Pháp: Cảnh sát sử dụng hơi cay nhằm vào người biểu tình "Áo vàng"

Ngày 20/4, cảnh sát chống bạo động của Pháp đã sử dụng hơi cay nhằm vào cái gọi là những người biểu tình "Áo vàng" tại trung tâm thủ đô Paris khi hàng nghìn người lại xuống đường biểu tình trong tuần thứ 23 liên tiếp nhằm phản đối chính phủ.

Pháp: Cảnh sát sử dụng hơi cay nhằm vào người biểu tình “Áo vàng”Cảnh sát Paris trấn áp biểu tình. (Nguồn: Libération)

Paris đã chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn khi cảnh sát trấn áp người biểu tình quá khích. Các đoạn video cho thấy khói đen dày đặc trên bầu trời. Cảnh sát cũng sử dụng cả vòi rồng để giải tán đám đông.

Văn phòng công tố Paris cho hay, 182 người biểu tình "Áo vàng" đã bị tống giam trong khi 249 người khác đã bị bắt giữ trên khắp nước Pháp. Đây là cuộc biểu tình đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris tuần qua.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết, trong ngày 20/4 đã có khoảng 27.900 người tham gia biểu tình trên khắp nước Pháp, trong đó có 9.000 người biểu tình tại Paris. Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner, nước này đã triển khai hơn 60.000 cảnh sát để đối phó với phe biểu tình. Biểu tình diễn ra ở nhiều thành phố khác trong đó có Bordeaux, Toulouse, Marseille và Lille.

LP (Theo AP)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]