(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28/8, nội các mới của tân Thủ tướng Australia Scott Morrison đã tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Canberra.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nội các mới của tân Thủ tướng Australia Scott Morrison nhậm chức

Ngày 28/8, nội các mới của tân Thủ tướng Australia Scott Morrison đã tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Canberra.

Lãnh đạo các bộ chủ chốt bao gồm bà Marise Payn, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, giữ chức Ngoại trưởng sau khi bà Julie Bishop từ chức ngày 26/8; Bộ trưởng Quốc phòng do cựu Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Christopher Pyne đảm trách; Bộ trưởng Thương mại do ông Simon Birmingham, cựu Bộ trưởng Giáo dục đảm trách; ông Petter Dutton tiếp tục giữ cương vị Bộ trưởng Nội vụ song phần việc liên quan tới di trú chuyển cho ông David Coleman đảm trách. Bộ trưởng Tài chính do ông Mathias Cormann tiếp tục phụ trách; Angus Taylor giữ chức Bộ trưởng Năng lượng; Bộ trưởng Ngân khố do Josh Frydenberg, Phó Chủ tịch đảng Tự do, đảm nhiệm. Cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull sau khi chuyển giao cương vị lãnh đạo chính phủ cho ông Scott Morrison, tuyên bố sẽ rời chính trường vào ngày 31/8. Khi đó, vị trí nghị sỹ của ông tại Quốc hội sẽ bị trống và dự kiến ngày 6/10 sẽ diễn ra một cuộc bầu cử bổ sung cho vị trí này. Tân Thủ tướng Scott Morrison ngay sau khi nhậm chức đã bắt tay vào công việc. Ngoài việc nhanh chóng hình thành nội các mới, ông Morrion đã có chuyến thị sát khu vực đang chịu hạn hán nặng ở phía Bắc bang Queensland và cho biết khắc phục hậu quả hạn hán là một trong những ưu tiên của chính phủ. Ông Morrison cũng sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Indonesia vào ngày 30/8 và tại đây dự kiến công bố hai nước đã đạt được thỏa thuận khung về Hiệp định Tự do Thương mại Australia-Indonesia.


HG (Theo ABC, AFP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]