Tin liên quan
Đọc nhiều
Người dân Nga bắt đầu đi bỏ phiếu về sửa đổi hiến pháp
Ngày 25/6, các địa điểm bỏ phiếu trên toàn nước Nga đã bắt đầu mở cửa để người dân tham gia cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp, theo đó sẽ cho phép Tổng thống Vladimir Putin có thể tại nhiệm đến năm 2036.
Người dân Nga bắt đầu đi bỏ phiếu trưng cầu sửa đổi hiến pháp. (Ảnh: Reuters)
Cuộc trưng cầu về sửa đổi hiến pháp, do Tổng thống Putin đề xuất hồi tháng 1, ban đầu dự kiến được tổ chức vào ngày 22/4 song đã bị hoãn do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Sau đó, cuộc bỏ phiếu được bố trí lại vào ngày 1/7 nhưng nhiều điểm bỏ phiếu đã mở trước đó một tuần và liên tục trong 7 ngày nhằm tránh tập trung nhiều người trong ngày bỏ phiếu chính.
Những đề xuất sửa đổi hiến pháp sẽ cho phép Tổng thống Putin tiếp tục tham gia tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ 6 năm, sau khi nhiệm kỳ hiện nay của ông sẽ kết thúc vào năm 2024./.
(Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-25 16:01:00
Tổng thống Nga tuyên bố khởi động mở rộng hai tuyến đường sắt sang châu Á- Thái Bình Dương
- 2024-04-25 14:40:00
Pháp: Bùng nổ số người “siêu cao tuổi”
- 2020-06-26 07:55:00
KBS: Truyền thông Triều Tiên tạm ngừng chỉ trích Hàn Quốc
Iran và Venezuela phản đối lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ
ASEAN tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng COVID-19
Rơi máy bay ở Pakistan: PIA đình chỉ 1/3 số phi công vì nghi bằng giả
ASEAN, New Zealand cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nỗ lực thiết lập lại hoà bình
Mỹ trừng phạt hàng loạt công ty chế tạo kim loại của Iran
Số người hút thuốc lá có thể giảm đi 27 triệu người vào năm 2025
Israel phát triển lớp phủ khử trùng bề mặt để phòng virus SARS-CoV-2
Mỹ cáo buộc quân đội Trung Quốc đứng đằng sau các “đại gia” công nghệ