Ngân hàng trung ương Nga ngày 19/11 cho biết dự trữ ngoại tệ của nước này đã tăng 0,7%, tương đương 4,1 tỷ USD trong tuần từ 5-12/11. Như vậy, tổng dự trữ ngoại tệ đã xác lập kỷ lục mới , đạt 626,2 tỷ USD.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ngân hàng trung ương Nga: Tổng dự trữ ngoại tệ xác lập kỷ lục mới

Ngân hàng trung ương Nga ngày 19/11 cho biết dự trữ ngoại tệ của nước này đã tăng 0,7%, tương đương 4,1 tỷ USD trong tuần từ 5-12/11. Như vậy, tổng dự trữ ngoại tệ đã xác lập kỷ lục mới , đạt 626,2 tỷ USD.

Ngân hàng trung ương Nga: Tổng dự trữ ngoại tệ xác lập kỷ lục mớiNgân hàng Trung ương Nga . (Nguồn: TASS/Getty Images)

Theo Ngân hàng Trung ương Nga, việc dự trữ ngoại tệ tăng là do “tác động của sự đánh giá lại tích cực,” cũng như “việc mua ngoại tệ trong khuôn khổ quy định ngân sách.”

Năm 2020, mức tăng trưởng dự trữ ngoại tệ của Nga là 7,5%. Đến đầu năm 2021, khối lượng dự trữ ngoại tệ đạt 595,8 tỷ USD. Kể từ đầu năm 2021, khối lượng dự trữ ngoại tệ của Nga đã tăng 4,8%.

Cơ quan kiểm toán Liên bang nhấn mạnh rằng Nga đứng vị trí thứ 5 trên thế giới về lượng dự trữ ngoại tệ.

Vào tháng 9, Ngân hàng Trung ương Nga đã công bố kết quả so sánh dự trữ ngoại tệ của 70 quốc gia trong năm 2020, theo đó, khối lượng dự trữ ngoại tệ của 55/70 nước tăng.

Theo TASS


Theo TASS

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]