Mỹ và Trung Quốc ngày 22/8 sẽ bắt đầu cuộc đàm phán kéo dài hai ngày tại thủ đô Washington, DC (Mỹ) trong một nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc tranh chấp thương mại leo thang giữa hai nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỹ-Trung ấn định thời gian và địa điểm tổ chức đàm phán

Mỹ và Trung Quốc ngày 22/8 sẽ bắt đầu cuộc đàm phán kéo dài hai ngày tại thủ đô Washington, DC (Mỹ) trong một nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc tranh chấp thương mại leo thang giữa hai nước.

Một phái đoàn của Trung Quốc do Thứ trưởng Bộ Thương mại Vương Thụ Văn dẫn đầu sẽ gặp các quan chức Mỹ do Thứ trưởng Bộ Tài chính David Malpass dẫn đầu vào các ngày 22-23/8.

Việc nối lại đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới diễn ra sau khi cả hai bên đánh thuế ở mức cao đối với hàng hóa của nhau, với trị giá khoảng 50 tỷ USD. Trung Quốc cũng sẽ gửi một quan chức cấp thấp hơn tham gia vòng đàm phán thứ tư này. Các cuộc đàm phán trước đây được dẫn dắt bởi hai quan chức cấp cao hơn, gồm Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong bối cảnh một cuộc chiến thương mại leo thang giữa hai nước, "bị khai hỏa" từ quyết định của Tổng thống Donald Trump hôm 6/7 nhằm áp mức thuế trị giá 34 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc. Bắc Kinh đáp trả bằng cách áp thuế quan có giá trị tương đương đối với hàng hóa Mỹ./.


Theo Sputniknews/TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]