Ông Noor Hisham Abdullah, quan chức cấp cao Bộ Y tế Malaysia vừa cho biết nhằm giảm thiểu rủi ro biến thể virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 lây lan, chính phủ nước này quyết định thắt chặt Trình tự vận hành tiêu chuẩn (SOP), kéo dài thời gian cách ly đối với du khách sau khi nhập cảnh .

Tin liên quan

Đọc nhiều

Malaysia kéo dài thời gian cách ly với du khách nhập cảnh

Ông Noor Hisham Abdullah, quan chức cấp cao Bộ Y tế Malaysia vừa cho biết nhằm giảm thiểu rủi ro biến thể virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 lây lan, chính phủ nước này quyết định thắt chặt Trình tự vận hành tiêu chuẩn (SOP), kéo dài thời gian cách ly đối với du khách sau khi nhập cảnh .

Malaysia kéo dài thời gian cách ly với du khách nhập cảnhNhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Selangor, Malaysia, ngày 12/12/2020. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Phát biểu ngày 24/6, ông Noor Hisham nhấn mạnh tất cả du khách tới Malaysia đều phải tiến hành xét nghiệm RT-PCR sàng lọc COVID-19 vào 3 ngày trước khi khởi hành và khi tới cửa khẩu nhập cảnh quốc tế ở Malaysia.

Những công dân Malaysia và người nước ngoài được phép vào Malaysia, đến từ Ấn Độ, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal và Pakistan đều phải cách ly bắt buộc tại trung tâm cách ly do Chính phủ Malaysia chỉ định trong 21 ngày.

Du khách đến từ nước khác cũng phải cách ly bắt buộc tại trung tâm cách ly do Chính phủ Malaysia chỉ định, nhưng chỉ trong thời gian 14 ngày. Tuy nhiên, nếu kết quả đánh giá sau 14 ngày cách ly thấy cần thiết phải cách ly thêm thì du khách sẽ phải tiếp tục ở lại đó cách ly thêm 7 ngày nữa.

Ngoài ra, những người phải cách ly 14 ngày và 21 ngày lần lượt vào ngày cách ly thứ 10 và thứ 18 phải tiến hành xét nghiệm RT-PCR một lần nữa. Nếu kết quả âm tính, họ mới có thể rời trung tâm cách ly sau khi hết thời gian cách ly.

Ông Noor Hisham cho biết Bộ Y tế Malaysia luôn quan tâm đến diễn biến của tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước, trên thế giới hiện nay có hơn 50% nước phát hiện biến thể đáng lo ngại (VOC).

Bộ Y tế muốn nhấn mạnh thời gian cách ly được xác định dựa trên đánh giá rủi ro được thực hiện theo từng thời kỳ. Việc kéo dài thời gian cách ly sẽ giúp hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 từ nước ngoài vào Malaysia.

Theo Bộ Y tế Malaysia, từ ngày 20-22/6, nước này đã phát hiện thêm 6 ca nhiễm biến thể SARS-CoV-2 thuộc diện VOC.

Trong đó, 5 ca nhiễm biến thể Beta được phát hiện đầu tiên tại Nam Phi và 1 ca nhiễm biến thể Delta có nguồn gốc từ Ấn Độ. Đến nay, Malaysia đã ghi nhận 173 trường hợp nhiễm biến thể VOC và 16 trường hợp nhiễm biến thể cần quan tâm (VOI).

Trong ngày 24/6, Malaysia thông báo ghi nhận thêm 5.841 ca mắc COVID-19 và 84 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc bệnh và số ca tử vong lần lượt lên thành 716.847 và 4.721.

Theo THX


Theo THX

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]