Italy thông báo đã mở lại Đại sứ quán ở thủ đô Kiev, trở thành quốc gia mới nhất chuyển các nhà ngoại giao về lại thủ đô của Ukraine sau khi quân đội Nga rút khỏi khu vực xung quanh Kiev.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Italy thông báo đã mở lại đại sứ quán ở thủ đô của Ukraine

Italy thông báo đã mở lại đại sứ quán ở thủ đô của UkraineĐại sứ quán Italy tại Kiev, Ukraine . (Ảnh: Embassy.center)

Italy thông báo đã mở lại Đại sứ quán ở thủ đô Kiev, trở thành quốc gia mới nhất chuyển các nhà ngoại giao về lại thủ đô của Ukraine sau khi quân đội Nga rút khỏi khu vực xung quanh Kiev.

Italy đã sơ tán các nhà ngoại giao của mình tới thành phố Lvov, miền Tây Ukraine, sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine vào ngày 24/2.

Động thái trên diễn ra sau khi một số quốc gia châu Âu khác tuyên bố sẽ chuyển các đại sứ quán của mình về lại Kiev.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 18/4 cho biết nước này sẽ mở lại đại sứ quán tại Kiev trong vài ngày tới. Pháp cũng tuyên bố sẽ chuyển các đại sứ quán của mình về lại Kiev.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã chuyển Đại sứ quán về lại thủ đô Kiev từ thành phố Chernivtsi, gần biên giới Romania./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]