Theo Sputniknews, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 25/12 đã chỉ trích các quốc gia châu Âu không sẵn sàng chịu các chi phí khi mất các cơ hội kinh doanh tại Iran, sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Iran: Châu Âu trì trệ, đánh mất các cơ hội kinh doanh tại Tehran

Theo Sputniknews, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 25/12 đã chỉ trích các quốc gia châu Âu không sẵn sàng chịu các chi phí khi mất các cơ hội kinh doanh tại Iran, sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Iran: Châu Âu trì trệ, đánh mất các cơ hội kinh doanh tại TehranMột cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark, Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu với tờ Khorasan News, Ngoại trưởng Zarif nêu rõ: "Tất nhiên, các nước châu Âu có nhiều cơ hội lớn tại Iran, song họ đã đánh mất các cơ hội này vì sự trì trệ và tính thụ động của mình trước Mỹ, hoặc do thiếu đi sự điều phối và nắm bắt cơ hội. Thật đáng tiếc, châu Âu chưa sẵn sàng chịu các chi phí."

Ngoại trưởng Zarif cũng nhấn mạnh rằng nếu các quốc gia châu Âu không muốn hưởng các lợi ích của thỏa thuận hạt nhân, các nước này cần sẵn sàng trả giá.

Theo ông Zarif, Tehran không chỉ tập trung vào các mối quan hệ với châu Âu mà còn mở rộng quan hệ với các nước khác, trong đó có Nga.

Ông khẳng định: "Mối quan hệ của chúng tôi với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và các nước láng giềng khác, cùng với Trung Quốc, quan trọng hơn mối quan hệ với châu Âu về quy mô cũng như mức độ tin tưởng."

LP (Theo BBC)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]