Ngày 25/1, đảng Cải cách và đảng Trung tâm đồng ý liên minh để thành lập chính phủ mới tại Estonia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hai đảng ở Estonia đồng ý liên minh thành lập chính phủ mới

Ngày 25/1, đảng Cải cách và đảng Trung tâm đồng ý liên minh để thành lập chính phủ mới tại Estonia.

Hai đảng ở Estonia đồng ý liên minh thành lập chính phủ mớiTân Thủ tướng đồng thời là Chủ tịch đảng Cải cách Estonia, bà Kaja Kallas phát biểu tại Quốc hội ở Tallinn ngày 25/1/2021. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bà Kaja Kallas là lãnh đạo của đảng Cải cách, được Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid đề nghị thành lập chính phủ mới hôm 13/1 vừa qua. Dưới sự lãnh đạo của bà Kaja Kallas, Chính phủ Estonia mới sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 26/1. Ngoài bà Kallas là Thủ tướng, chính phủ mới có 14 bộ trưởng chia đều cho hai đảng Cải cách và đảng Trung tâm. Bà Eva-Maria Liimets, đang là Đại sứ Estonia tại Cộng hòa Séc, sẽ đảm nhiệm cương vị Ngoại trưởng nước này.

Chính phủ mới sẽ vẫn cần Quốc hội Estonia bỏ phiếu thông qua, mặc dù việc này chỉ mang tính thủ tục. Cả hai đảng Cải cách và Trung tâm hiện có 59 trong tổng số 101 ghế tại Quốc hội Estonia.

Ngày 13/1 vừa qua, Thủ tướng Estonia Juri Ratas thuộc đảng Trung tâm đã tuyên bố từ chức do bê bối bị điều tra tham nhũng. Vì vậy, vấn đề phòng chống tham nhũng dự kiến sẽ được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự của chính phủ mới tại Estonia./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]