Tin liên quan
Đọc nhiều
Dịch COVID-19 tiếp tục lây lan tại nhiều nước trên thế giới
Ngày 8/11, Bộ Y tế Malaysia cho biết nước này ghi nhận 4.343 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 2.506.309 ca. Trong 24 giờ qua, Malaysia có thêm 35 ca tử vong, đưa tổng số người không qua khỏi lên 29.291 ca.
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh tại Kuala Lumpur (Malaysia), ngày 20/9/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Về chương trình tiêm chủng, riêng trong ngày 7/11, Malaysia đã phân phối được 38.027 liều vaccine ngừa COVID-19. Hiện 78,2% dân số Malaysia đã được tiêm chủng ít nhất 1 liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó 75,2% đã được tiêm đủ 2 liều.
Cùng ngày 8/11, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận 89 ca mắc COVID-19 mới trong ngày trước đó, trong đó 65 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 24 ca nhập cảnh .
Các địa phương ghi nhận nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng là Liêu Ninh (20 ca), Hà Nam (18 ca). Không có ca tử vong nào do COVID-19 trong 24 giờ qua tại Trung Quốc đại lục. Tính đến hết ngày 7/11, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 97.823 ca nhiễm, trong đó 4.636 ca tử vong.
Hàn Quốc ngày 8/11 ghi nhận 1.760 ca nhiễm mới, trong đó 1.733 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là lần đầu tiên trong 6 ngày qua, số ca nhiễm mới theo ngày tại Hàn Quốc tăng ở mức dưới 2.000 ca.
Lý do được đưa ra là ít người đi xét nghiệm hơn vào cuối tuần. Hiện tổng số ca bệnh tại Hàn Quốc tăng lên 381.694 ca và tổng số người không qua khỏi cũng đã tăng lên 2.980 người sau khi có thêm 13 ca tử vong trong 24 giờ qua.
Dù số ca mắc mới giảm, nhưng giới chức y tế Hàn Quốc vẫn cảnh báo số ca nhiễm mới có thể tăng lên khi các biện pháp giãn cách xã hội đã được nới lỏng.
Tuần trước, Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu thực hiện cơ chế “sống chung an toàn với COVID-19,” một phần trong kế hoạch lớn hơn nhằm dỡ bỏ dần dần các biện pháp hạn chế vào cuối tháng 2/2022.
Tại Anh, theo số liệu chính thức công bố ngày 7/11, nước này có thêm 30.305 ca nhiễm mới và 62 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh và tử vong lên lần lượt là 9.301.909 ca và 141.805 ca.
Hiện hơn 87% dân số từ 12 tuổi trở lên ở Anh đã được tiêm chủng ít nhất 1 mũi vaccine , trong đó hơn 79% đã được tiêm đủ 2 mũi. Trong số những người đã tiêm đủ 2 mũi có hơn 17% đã được tiêm mũi vaccine tăng cường (mũi thứ 3).
Để đưa cuộc sống trở lại bình thường, các quốc gia như Anh, Trung Quốc, Đức, Nga, Mỹ... đang nỗ lực thúc đẩy chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-25 12:52:00
Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra khuyến nghị mới về dịch cúm gia cầm
- 2024-04-25 10:29:00
Gần 300 triệu người trên thế giới đối mặt với nạn đói trong năm 2023
- 2021-11-08 14:54:00
Nhật Bản sẽ chi 265 tỷ USD để vực dậy nền kinh tế trước đại dịch
Tổng thống Mỹ Joe Biden từ bỏ nguyên tắc “nước Mỹ trước tiên”
Nữ phi hành gia Trung Quốc đầu tiên đi bộ ngoài không gian
Điều gì đang tạo ra tâm lý chống Ngân hàng Trung ương châu Âu ở Đức?
Thủ tướng Iraq họp quan chức an ninh sau vụ ám sát bất thành
Liên bang Nga long trọng kỷ niệm 104 năm Cách mạng Tháng Mười
Hãng dược Thụy Sĩ cảnh báo Alzheimer là đại dịch diễn biến chậm
Quân đội Iran triển khai tập trận quy mô lớn trên biển Oman
Israel đưa 6 tổ chức nhân quyền Palestine vào danh sách khủng bố
Mỹ mở cửa biên giới với du khách nước ngoài sau 20 tháng hạn chế