Reuters đưa tin, ngày 22/11, Ngoại trưởng Đan Mạch Anders Samuelsen cho biết nước này quyết định đình chỉ phê chuẩn các hợp đồng xuất khẩu trang thiết bị quân sự và vũ khí sang Saudi Arabia liên quan đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi và tình hình tại Yemen.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đan Mạch đình chỉ các hợp đồng xuất khẩu vũ khí sang Saudi Arabia

Reuters đưa tin, ngày 22/11, Ngoại trưởng Đan Mạch Anders Samuelsen cho biết nước này quyết định đình chỉ phê chuẩn các hợp đồng xuất khẩu trang thiết bị quân sự và vũ khí sang Saudi Arabia liên quan đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi và tình hình tại Yemen.

Ngoại trưởng Đan Mạch Anders Samuelsen. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Theo ông Samuelsen, quyết định trên được đưa ra sau các cuộc thảo luận gần đây với các ngoại trưởng khác tại Liên minh châu Âu (EU).

Việc đình chỉ cũng bao gồm một số công nghệ lưỡng dụng và đề cập đến những nguyên liệu có thể ứng dụng trong lĩnh vực quân sự.


LP (Theo Reuters)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]