Theo Reuters, ngày 21/12, chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã thông qua ngân sách quốc phòng trị giá 5.340 tỷ yen (tương đương 51,7 tỷ USD) cho năm tài chính mới bắt đầu từ tháng 4/2021, tăng 1,1% so với ngân sách dành cho quốc phòng trong năm nay.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chính phủ Nhật Bản thông qua ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

Theo Reuters, ngày 21/12, chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã thông qua ngân sách quốc phòng trị giá 5.340 tỷ yen (tương đương 51,7 tỷ USD) cho năm tài chính mới bắt đầu từ tháng 4/2021, tăng 1,1% so với ngân sách dành cho quốc phòng trong năm nay.

Chính phủ Nhật Bản thông qua ngân sách quốc phòng cao kỷ lụcLực lượng phòng vệ Nhật Bản. (Ảnh: EPA)

Đây là lần thứ 9 liên tiếp Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng và là mức ngân sách cao kỷ lục.

Thủ tướng Suga đang tiếp tục chính sách tăng cường quân sự nhằm trang bị cho các lực lượng Nhật Bản thêm máy bay, tên lửa và tàu sân bay tân tiến hơn để đối phó với các đối thủ tiềm tàng.

Nhật Bản đã lên kế hoạch mua các tên lửa tầm xa và cân nhắc việc trang bị và huấn luyện cho lực lượng phòng vệ nước này.

Nhật Bản cũng dự kiến trang bị máy bay chiến đấu mới trị giá khoảng 40 tỷ USD vào năm 2030. Dự án này do Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries phối hợp với Tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin của Mỹ thực hiện.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng chi 323 triệu USD để phát triển tên lửa chống tàu tầm xa để bảo vệ khu vực đảo Okinawa.

Một thương vụ lớn khác của Nhật Bản là việc mua 6 tiêm kích tàng hình F-35 của Lockheed Martin trị giá 628 triệu USD và đóng thêm 2 tàu chiến trị giá 912 triệu USD.

Nhiều khả năng 2 tàu chiến mới này sẽ được trang bị hệ thống radar Aegis có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đảo hiệu quả gấp 3 lần hệ thống cũ.

Theo Reuters


Theo Reuters

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]