Tòa án quân sự ở Bunia-thủ phủ của bang Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 29/9 đã kết án tù chung thân đối với 55 người với cáo buộc phạm các tội ác chống lại loài người tại khu vực Djugu trong giai đoạn 2017-2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

CHDC Congo phạt tù chung thân 55 đối tượng trong vụ thảm sát ở Ituri

Tòa án quân sự ở Bunia-thủ phủ của bang Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 29/9 đã kết án tù chung thân đối với 55 người với cáo buộc phạm các tội ác chống lại loài người tại khu vực Djugu trong giai đoạn 2017-2018.

CHDC Congo phạt tù chung thân 55 đối tượng trong vụ thảm sát ở Ituri

Trong số 55 bị cáo trên, có một quân nhân, một cảnh sát, một nhân viên của cơ quan tình báo Cộng hòa Dân chủ Congo .

Những người này đã thực hiện các hành vi hiếp dâm, tàn sát thường dân, cướp bóc và phóng hỏa toàn bộ ngôi làng.

Phiên tòa đã bắt đầu lại vào cuối tháng Tám vừa qua sau khi bị gián đoạn 13 tháng.

Tổng cộng có 62 người đã bị bắt và điều tra. 7 người đã được trả tự do. 55 người bị kết tội sẽ có 5 ngày để kháng cáo.

Trong giai đoạn cuối năm 2017 tới đầu năm 2018, khu vực Djugu , cũng thuộc bang Ituri, đã bị rung chuyển bởi những vụ bạo lực giữa các cộng đồng, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng nghìn người khác phải rời bỏ nhà cửa để trốn chạy sang Uganda.

Ituri là bang sở hữu nhiều mỏ vàng, nằm ở biên giới với Uganda và Nam Sudan.

Bang Ituri cũng là nơi xảy ra xung đột giữa nhóm sắc tộc Hema và Lendu, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng trong giai đoạn 1999-2003./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]