Tin liên quan
Đọc nhiều
Anh không bắt buộc người dân phải tiêm vắcxin phòng ngừa COVID-19
Ngày 2/12, Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định việc tiêm bất kỳ loại vắcxin nào phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đều dựa trên tinh thần tự nguyện và việc này không nên bị coi là bắt buộc.
Thủ tướng Johnson nhấn mạnh: “Tôi kêu gọi mạnh mẽ người dân (Anh) tiêm vắcxin (phòng ngừa COVID-19) nhưng việc bắt buộc tiêm vắcxin không phải là một phần trong văn hóa hay tham vọng của chúng tôi trên đất nước này. Đó không phải là cách chúng tôi làm mọi việc.”
Thủ tướng Johnson cho biết vắcxin phòng ngừa COVID-19 sẽ giúp người dân bảo vệ tính mạng và giúp nền kinh tế phục hồi. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định vắcxin tuyệt đối không phải là điểm cuối cùng trong cuộc chiến chống lại virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.
Theo ông, sẽ có những khó khăn về mặt hậu cần trong việc đưa vắcxin phòng COVID-19 đến với những người cần chúng.
Ông cho biết bên cạnh vắcxin Pfizer/BioNTech mà Anh vừa cấp phép lưu hành, việc nước này có thêm vắcxin phòng COVID-19 của hãng dược phẩm liên doanh Anh-Thụy Điển Astrazeneca là rất quan trọng.
Trong khi đó, Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) cho biết ngày 29/12 tới cơ quan này sẽ công bố quyết định về việc cấp phép lưu hành vắcxin của Pfizer/BioNTech .
EMA cho rằng quy trình đánh giá của EMA đối với vắcxin ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech mất nhiều thời gian hơn so với Anh vì phải căn cứ vào nhiều bằng chứng và nhiều cuộc kiểm tra hơn, theo đó đảm bảo an toàn hơn.
Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Phó Thủ tướng Tatiana Golikova bắt đầu triển khai tiêm chủng hàng loạt vắcxin phòng bệnh COVID-19 tại nước này vào tuần tới.
Tổng thống Putin nêu rõ: "Tôi biết rằng chúng ta đã hoặc sẽ sản xuất được hơn 2 triệu liều (vắcxin) Sputnik V phòng ngừa COVID-19 trong những ngày tới, đây là vắcxin đầu tiên trên thế giới được đăng ký. Điều này cho phép chúng ta bắt đầu tiêm chủng vắcxin quy mô lớn, thậm chí là hàng loạt và dĩ nhiên như chúng ta đã thống nhất, việc này sẽ được tiến hành với 2 nhóm nguy cơ đầu tiên là bác sĩ và giáo viên. Nếu các bạn cảm thấy chúng ta đã sẵn sàng cho bước đi này, tôi sẽ yêu cầu các bạn làm công tác tổ chức để chúng ta có thể bắt đầu tiêm chủng vắcxin hàng loạt trước cuối tuần tới.”
Bà Golikova khẳng định có thể làm được điều này và nhấn mạnh công tác tiêm chủng sẽ diễn ra một cách tự nguyện và miễn phí./.
(TTXVN/Vietnam+)
- 2024-04-27 11:58:00
Ukraine dùng tên lửa tầm xa của Mỹ tấn công mục tiêu Nga ở Crimea
- 2024-04-26 14:12:00
Hai phi hành gia Nga hoàn thành chuyến đi bộ hơn 4 tiếng rưỡi ngoài không gian
- 2020-12-03 09:23:00
Brazil tiếp nhận 15 triệu liều vắcxin ngừa COVID-19
EU nhất trí chưa khởi động đàm phán với Albania và Bắc Macedonia
Armenia bãi bỏ một số hạn chế trong lệnh thiết quân luật
Dịch COVID-19: PAHO quan ngại về tình hình tại châu Mỹ
Cựu Tổng thống Pháp Valery Giscard d'Estaing qua đời ở tuổi 94
Hội đồng Giám hộ Iran yêu cầu chấm dứt hoạt động thanh sát hạt nhân
EU và Anh chuẩn bị cho trường hợp đàm phán thương mại thất bại
235 triệu người trên thế giới cần viện trợ khẩn cấp trong năm 2021
Israel yêu cầu các phái bộ ở nước ngoài tăng cường an ninh
Nhật Bản muốn từng bước tiến tới giải quyết vấn đề quần đảo Nam Kuril