Thế giới trải qua tháng 5 nóng thứ hai lịch sử

(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan giám sát khí hậu thuộc Liên minh châu Âu (EU) ngày 10/6 cho biết, tháng 5/2026 là tháng 5 nóng thứ hai từng được ghi nhận trên toàn cầu, trong bối cảnh Tây Âu trải qua đợt nắng nóng bất thường xuất hiện sớm hơn thường lệ.

Thế giới trải qua tháng 5 nóng thứ hai lịch sử

Cơ quan giám sát khí hậu thuộc Liên minh châu Âu (EU) ngày 10/6 cho biết, tháng 5/2026 là tháng 5 nóng thứ hai từng được ghi nhận trên toàn cầu, trong bối cảnh Tây Âu trải qua đợt nắng nóng bất thường xuất hiện sớm hơn thường lệ.

Thế giới trải qua tháng 5 nóng thứ hai lịch sử

Thế giới trải qua tháng 5 nóng thứ hai lịch sử. Ảnh: BBC

Theo Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S), nhiệt độ không khí bề mặt trung bình toàn cầu trong tháng 5 vừa qua đạt 15,81 độ C, cao hơn 0,55 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020. Đây là mức cao thứ hai trong lịch sử đối với tháng 5, chỉ thấp hơn kỷ lục được thiết lập vào tháng 5/2024, đồng thời cao hơn khoảng 1,42 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) cũng cho biết, nhiệt độ bề mặt biển trung bình trong khu vực từ 60 độ Nam đến 60 độ Bắc đạt 20,90 độ C, mức cao thứ hai từng được ghi nhận trong tháng 5. Trong khi đó, khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương tiếp tục chuyển dần sang trạng thái El Nino, hiện tượng được dự báo sẽ phát triển trong những tháng tới.

Tại châu Âu, nửa cuối tháng 5 chứng kiến đợt nắng nóng gay gắt xuất hiện sớm bất thường tại nhiều quốc gia Tây Âu. Pháp, Anh, Ireland, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã ghi nhận hàng loạt mức nhiệt cao kỷ lục tại nhiều địa phương. Ở một số khu vực, nhiệt độ cảm nhận dao động từ 35-40 độ C.

Thế giới trải qua tháng 5 nóng thứ hai lịch sử

Bà Samantha Burgess, Trưởng nhóm Chiến lược Khí hậu thuộc Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu.

Ảnh: CGTN

Bà Samantha Burgess, Trưởng nhóm Chiến lược Khí hậu thuộc Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu nhận định, đợt nắng nóng dữ dội và xuất hiện sớm tại châu Âu cho thấy các hiện tượng thời tiết cực đoan đang ngày càng trở nên phổ biến.

Theo Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S), xu hướng nhiệt độ toàn cầu tiếp tục gia tăng, cùng với nhiệt độ đại dương duy trì ở mức cao và sự hình thành của hiện tượng El Nino, đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan với tần suất và cường độ lớn hơn trên phạm vi toàn cầu.

Minh Phương

Tin liên quan:
  • Thế giới trải qua tháng 5 nóng thứ hai lịch sử
    Châu Âu trải qua tháng 3 nóng nhất trong lịch sử

    Tháng 3 vừa qua, châu Âu đã ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong lịch sử kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thu thập, trong khi toàn cầu trải qua tháng 3 nóng thứ hai từ trước đến nay.

  • Thế giới trải qua tháng 5 nóng thứ hai lịch sử
    Năm 2025 có thể trở thành năm nóng thứ hai trong lịch sử

    Cơ quan Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu dự báo, năm 2025 có thể trở thành năm nóng thứ hai trong lịch sử hành tinh, xếp ngang với năm 2023 và chỉ sau năm nắng nóng kỷ lục 2024. Đây là dấu hiệu cảnh báo mới về tốc độ gia tăng nhiệt độ toàn cầu và những rủi ro ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Lãnh đạo BRICS nêu ưu tiên thúc đẩy hợp tác kinh tế

Lãnh đạo BRICS nêu ưu tiên thúc đẩy hợp tác kinh tế

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 tại New Delhi (Ấn Độ), Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS đã được tổ chức với sự tham dự của nhiều lãnh đạo và quan chức cấp cao, tập trung vào thương mại, đầu tư và liên...
Bầu cử Thụy Điển: Cuộc đua quyết định cục diện chính trị

Bầu cử Thụy Điển: Cuộc đua quyết định cục diện chính trị

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thụy Điển ngày 13/9 tiến hành tổng tuyển cử, trong đó kết quả bỏ phiếu được cho là sẽ quyết định liệu Thủ tướng Ulf Kristersson có tiếp tục nắm quyền và đảng Dân chủ Thụy Điển, một lực lượng cánh hữu cứng rắn, có lần đầu tiên tham gia chính phủ hay...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh