Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thuỷ văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Đặng Thanh Mai cho biết các dự báo hiện nay cho thấy El Nino (hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và đông Thái Bình Dương) đã hình thành và duy trì từ tháng 6/2026, tiếp tục mạnh thêm từ nay đến cuối năm 2026 và có thể kéo dài sang đầu năm 2027.
(Baothanhhoa.vn) - Liên Hợp Quốc ngày 2/6 tiếp tục phát đi cảnh báo mạnh mẽ về tình trạng biến đổi khí hậu khi thế giới vừa trải qua 11 năm nóng nhất trong lịch sử đồng thời kêu gọi các quốc gia đẩy nhanh cắt giảm khí thải nhà kính và tăng cường khả năng ứng phó với...
Ngày 2/6, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) nhận định khả năng hiện tượng El Nino sẽ hình thành trong giai đoạn từ tháng 6-8 năm nay là khoảng 80%. Qua đó, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan và lượng mưa bất thường trên phạm vi toàn cầu.
El Nino đang quay trở lại, kéo theo nguy cơ một chu kỳ thời tiết cực đoan mới với nắng nóng kéo dài, dòng chảy suy giảm, xâm nhập mặn và các hiện tượng thiên tai dị thường.
(Baothanhhoa.vn) - Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 5 năm tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao kỷ lục hoặc gần kỷ lục, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến nghiêm trọng và khu vực Bắc Cực nóng lên...
Cơ quan khí tượng Bắc Mỹ và châu Âu cảnh báo nguy cơ diễn ra hiện tượng siêu El Nino mạnh nhất lịch sử, vẽ lại bản đồ thời tiết toàn cầu và đẩy Trái Đất nóng kỷ lục.
Mới đây, các nhà khoa học dự báo 2026 có thể là một năm nắng nóng kỷ lục trong bối cảnh Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) nhận định có xác suất từ 50-60% xảy ra hiện tượng El Nino trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay và có thể kéo dài sau đó.
Theo báo cáo do Cơ quan Giám sát khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU) công bố ngày 14/1, năm 2025 được xác nhận là năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu và nhiều nhà khoa học cảnh báo rằng Trái Đất đang nóng lên nhanh hơn so với dự báo trước đây.
Ngày 2/9, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) của Liên hợp quốc dự báo hiện tượng thời tiết La Nina lạnh có thể quay trở lại trong khoảng từ tháng 9-11 năm nay. Tuy nhiên, ngay cả khi khả năng đó xảy ra, nhiệt độ vẫn được dự báo sẽ cao hơn mức trung bình.
Chỉ vài tuần trước khi chính thức bước vào mùa Hè Bắc bán cầu, nhiều dấu hiệu cho thấy Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á sẽ phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt chưa từng thấy.
Tháng 3 vừa qua, châu Âu đã ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong lịch sử kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thu thập, trong khi toàn cầu trải qua tháng 3 nóng thứ hai từ trước đến nay.
Nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2025 sẽ cao hơn từ 1,29 đến 1,53 độ C so với trước thời kỳ công nghiệp hóa, cho thấy xu hướng nóng lên toàn cầu không có dấu hiệu chậm lại.
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, các ngành và địa phương trong tỉnh đã tích cực thực hiện các giải pháp nhằm chủ động ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong tình hình biến đổi khí hậu, đảm bảo đủ nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người...
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8/11, các nhà khoa học Liên minh châu Âu (EU) dự báo năm 2023 “gần như chắc chắn” sẽ là năm ấm nhất trong 125.000 năm qua. Dự báo trên được đưa ra sau khi dữ liệu công bố hồi tháng 10/2023 là tháng 10 nóng nhất thế giới trong 125.000 năm qua.
(Baothanhhoa.vn) - Theo kết quả đo lường độ mặn của Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, có thời điểm độ mặn lớn nhất đo được trên sông Mã tại phường Quảng Châu (TP Sầm Sơn) là 30,9%o; độ mặn lớn nhất đo được trên sông Yên tại thôn Ngọc Trà, xã Quảng Trung (Quảng Xương)...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị Triển khai phương án sản xuất ngành trồng trọt năm 2024 và vụ xuân 2024.