(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, các phương tiện truyền thông phản ánh một số cơ sở sản xuất, kinh doanh đã lợi dụng hình ảnh một số người nổi tiếng, sử dụng các danh hiệu như “nhà thuốc gia truyền”, “danh y”, “thần y” để quảng cáo các sản phẩm có tác dụng như thuốc điều trị các bệnh mãn tính trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các sản phẩm này chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 15/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới.
Phát hiện của các nhà khoa học Nga cho thấy bệnh nhân hậu COVID-19 có thể mắc bệnh hoại tử xương dẫn đến đau đớn, mất khả năng vận động và có thể phải thay khớp.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.” Nghiên cứu nội dung nghị quyết, các chuyên gia, bác sỹ và người dân cho...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15/9, Đảng ủy xã Đồng Tiến tổ chức hội nghị làm việc với các Trạm y tế trên địa bàn nhằm trao đổi, đánh giá thực trạng hoạt động và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở, góp phần cải thiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu...
Nghị quyết 72 khẳng định nghề y là nghề đặc biệt, phải được đào tạo và đãi ngộ đặc biệt. Theo đó, nhân viên y tế trực tiếp làm chuyên môn tại trạm y tế xã, cơ sở y tế dự phòng sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề từ 70% trở lên, góp phần giữ chân và thu hút bác sĩ về cơ sở.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu