Bất chấp việc đời sống của hàng chục nghìn nhân viên liên bang đang bị ảnh hưởng nặng nề do phải nghỉ việc hoặc làm việc mà không được trả lương hay những cảnh báo về nền kinh tế Mỹ có khả năng phải chịu hậu quả tồi tệ do tình trạng Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần hiện nay, những diến biến mới đây trên chính trường Mỹ cho thấy căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và đảng Dân chủ có xu hướng gay gắt hơn khiến hai bên khó có thể đạt được một thỏa thuận vì người dân Mỹ trước tiên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhà Trắng và Quốc hội vẫn căng thẳng, Chính phủ Mỹ khó sớm mở cửa lại

Bất chấp việc đời sống của hàng chục nghìn nhân viên liên bang đang bị ảnh hưởng nặng nề do phải nghỉ việc hoặc làm việc mà không được trả lương hay những cảnh báo về nền kinh tế Mỹ có khả năng phải chịu hậu quả tồi tệ do tình trạng Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần hiện nay, những diến biến mới đây trên chính trường Mỹ cho thấy căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và đảng Dân chủ có xu hướng gay gắt hơn khiến hai bên khó có thể đạt được một thỏa thuận vì người dân Mỹ trước tiên.

Nhà Trắng và Quốc hội vẫn căng thẳng, Chính phủ Mỹ khó sớm mở cửa lạiQuang cảnh bên ngoài Nhà Trắng tại Washington D.C., Mỹ, ngày 12/1/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

Quyết định của Tổng thống Trump hủy chuyến thăm 3 nước Bỉ, Ai Cập và Afghanistan của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, do cho rằng đây là thời điểm bà Pelosi nên ở lại Washington đàm phán giúp Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, cho thấy sự sẵn sàng bất chấp sử dụng mọi nguồn lực của ông chủ Nhà Trắng nhằm đạt mục đích chính trị của mình.

Động thái trên của ông Trump được cho là hành động trả đũa đối với bà Pelosi sau khi bà đề nghị ông lùi thời điểm trình bày Thông điệp liên bang dự kiến vào ngày 29/1 vì các cơ quan liên bang đảm bảo an ninh cho sự kiện này chưa được cấp ngân sách hoạt động.

Như vậy, với những phản ứng theo kiểu “ăn miếng, trả miếng” giữa ông chủ Nhà Trắng và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho thấy cuộc chiến chấm dứt việc đóng cửa chính phủ Mỹ vẫn đang diễn ra giống như một trò chơi siêu thực về chính sách bên miệng hố chiến tranh về hiến pháp.

Hai bên, với quyền lực chính trị ngang nhau, đang khiến các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt việc chiến phủ đóng cửa kéo dài gần 1 tháng qua vẫn rơi vào bế tắc.

Kể từ thời điểm chính phủ đóng cửa bắt đầu từ ngày 22/12/2018, chính quyền Tổng thống Trump và lãnh đạo của đảng Dân chủ tại Quốc hội đã tiến hành một số vòng đàm phàn về vấn đề an ninh biên giới và việc cấp kinh phí xây dựng bức tường nói trên, tuy nhiên tất cả đều không dẫn đến kết quả khả quan nào.

Đợt đóng cửa chính phủ lần này đã ảnh hưởng tới 1/4 cơ quan liên bang với khoảng 800.000 nhân viên liên bang phải nghỉ việc hoặc làm việc không lương. Nhà Trắng ước tính cứ hai tuần đóng cửa chính phủ, Mỹ sẽ bị thiệt hại 0,1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mỗi quý.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]