(Baothanhhoa.vn) - Ngày cuối cùng của năm 2021, Hội đồng Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa đã xét, công nhận xã Xuân Hòa (Thọ Xuân) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tính đến thời điểm hiện tại, Xuân Hòa là xã đầu tiên của huyện Thọ Xuân và là 1 trong 5 xã NTM kiểu mẫu của tỉnh Thanh Hóa.

Thăm “vùng quê đáng sống” Xuân Hòa

Ngày cuối cùng của năm 2021, Hội đồng Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa đã xét, công nhận xã Xuân Hòa (Thọ Xuân) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tính đến thời điểm hiện tại, Xuân Hòa là xã đầu tiên của huyện Thọ Xuân và là 1 trong 5 xã NTM kiểu mẫu của tỉnh Thanh Hóa.

Thăm “vùng quê đáng sống” Xuân Hòa

Một diện mạo nông thôn khang trang sạch đẹp, hệ thống hạ tầng hiện đại kiên cố, mô hình sản xuất cũng như đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng cao. Mục tiêu cuối cùng của NTM là xây dựng những “vùng quê đáng sống” đang hiện hữu tại xã ven bờ sông Chu thơ mộng này.

Thăm “vùng quê đáng sống” Xuân Hòa

Nhà văn hóa và khu vui chơi thể dục thể thao ở thôn Tỉnh thôn 2 trong xã trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng hằng ngày của cư dân địa phương.

Thăm “vùng quê đáng sống” Xuân Hòa

Các thôn ở Xuân Hòa có tủ sách pháp luật, sách hướng dẫn kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp...

Thăm “vùng quê đáng sống” Xuân Hòa

Nhà ở dân cư cơ bản được xây dựng khang trang.

Thăm “vùng quê đáng sống” Xuân Hòa

Những làng quê yên ả, thanh bình được bao quanh bởi những cánh đồng trù phú.

Thăm “vùng quê đáng sống” Xuân Hòa

Người dân vùng thuần nông Xuân Hòa có tiếng là cần cù chịu khó. Không chỉ ngoài đồng, hình ảnh những vườn nhà được cải tạo với nhiều lứa cây màu xanh mướt quanh năm có thể bắt gặp ở khắp các thôn làng trong xã.

Thăm “vùng quê đáng sống” Xuân Hòa

Xuân Hòa cũng là xã điển hình trong phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh với hàng trăm héc ta cây trồng liên kết sản xuất, tiêu thụ mỗi năm. Hàng chục nghìn m2 nhà lưới với nhiều mô hình nông nghiệp theo hướng công nghệ cao để trồng hoa, dưa vàng và các cây trồng giá trị kinh tế cao đang được triển khai ở các thôn trong xã. Nhờ phát triển sản xuất, hiện thu nhập bình quân đầu người tại địa phương đã đạt gần 70 triệu đồng/người/năm, xã không còn hộ nghèo.

Thăm “vùng quê đáng sống” Xuân Hòa

Môi trường ở xã nông thôn Xuân Hòa được duy trì sạch đẹp nhờ phong trào toàn thôn, toàn xã dọn vệ sinh ngày cuối tuần trong nhiều năm qua.

Thăm “vùng quê đáng sống” Xuân Hòa

Hoa trên mương thoát nước - mô hình tạo cảnh quan độc đáo ở Xuân Hòa.

Thăm “vùng quê đáng sống” Xuân Hòa

Tuyến đường bê tông vào UBND xã Xuân Hòa được “mềm hóa” bởi màu xanh của cây lá.

Thăm “vùng quê đáng sống” Xuân Hòa

Đền thờ Quốc mẫu Phạm Thị Ngọc Trần ở thôn Thượng Vôi là di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh được tôn tạo và bảo vệ, góp phần duy trì tiêu chí văn hóa trong xây dựng NTM kiểu mẫu ở địa phương.

Thăm “vùng quê đáng sống” Xuân Hòa

Các trường học trên địa bàn xã được xây dựng khang trang.

Thăm “vùng quê đáng sống” Xuân Hòa

Tiêu chí an ninh - trật tự ở Xuân Hòa được duy trì với sự ổn định trong nhiều năm qua.

Thăm “vùng quê đáng sống” Xuân Hòa

Một “vùng quê đáng sống” đã và đang hiện hữu trong lòng huyện Thọ Xuân nhờ thực hiện các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Lê Đồng


Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]