(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, hội viên Hội Nông dân phường Quảng Cát không chỉ đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, mà còn thường xuyên đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh vươn lên làm giàu chính đáng. Nổi bật là ông Lê Văn Khương, ở thôn 2 – tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tấm gương vượt khó, vươn lên làm giàu

Trong những năm qua, hội viên Hội Nông dân phường Quảng Cát không chỉ đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, mà còn thường xuyên đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh vươn lên làm giàu chính đáng. Nổi bật là ông Lê Văn Khương, ở thôn 2 – tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Tấm gương vượt khó, vươn lên làm giàu

Ông Lê Văn Khương, ở thôn 2, phường Quảng Cát, tấm gương về tinh thần vượt khó, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Nằm cuối con đường bê tông dẫn vào thôn 2 là gia trại tổng hợp rộng gần 1 ha của gia đình ông Lê Văn Khương. Nhìn gia trại xanh mướt được quy hoạch theo mô hình VAC của gia đình ông, khó có thể tưởng tượng gần 4 năm trước, khu đồng Rặm là vùng đất trũng không cấy được. Tiếc đất đai bị bỏ hoang, năm 2018, gia đình ông Khương đã mua lại với các hộ dân xung quanh và xin giấy phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang mô hình gia trại VAC. Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, ông quyết định tập trung vào con nuôi chủ lực là cá, lươn, trạch kết hợp trồng cây ăn quả. Với cách xây dựng gia trại hợp lý, khoa học từ khâu chăm sóc, đến thu hoạch sản phẩm nên sau thời gian ngắn, gia trại đã đạt hiệu quả kinh tế vượt trội, bình quân lợi nhuận đạt 100 triệu đồng/năm.

Bên cạnh phát triển kinh tế gia trại, gia đình ông Khương còn cải tạo căn nhà 2 tầng khang trang thành nơi nuôi chim yến. Ông Nguyễn Khắc Huy, Chủ tịch Hội Nông dân phường Quảng Cát, giới thiệu: “Ông Khương là người đầu tiên và cũng là duy nhất ở phường Quảng Cát xây dựng mô hình nuôi chim yến. Không những vậy, ông còn làm dịch vụ nông nghiệp phục vụ bà con nông dân địa phương”.

Gắn bó với nghề nông từ nhỏ và lập nghiệp cũng bằng nghề nông nên ông Khương lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, từ sáng sớm đến tối muộn ở ngoài đồng. Thời trẻ, ông Khương đi buôn bán, làm ăn ở tỉnh Tây Ninh, TP Nha Trang (Khánh Hòa). Dành dụm, tích cóp được ít vốn, ông trở về quê hương “khởi nghiệp” bằng nghề lái công nông. Mặc dù cần cù, chịu khó nhưng gần 5 năm gắn bó với nghề lái công nông cũng chỉ giúp gia đình ông đủ ăn. Trăn trở tìm hướng sản xuất mới cho gia đình, năm 2009, ông quay trở lại TP Nha Trang để tìm hiểu, học tập kiến thức nuôi chim yến. Đến năm 2013, ông bàn với vợ phá tầng 2 xây tổ cho chim yến về ở. Mất 3 năm đầu gia đình ông không có thu nhập từ chim yến, do bị chết nhiều vào mùa đông và mùa hè. Vốn tính kiên trì, ham học hỏi, ông Khương đọc nhiều sách để có kiến thức về nuôi chim yến. Nhờ vậy, từ năm 2016 trở lại đây, gia đình ông có thu nhập ổn định từ đàn chim yến, trung bình mỗi năm hơn 250 triệu đồng.

Năm 2015, nhận thấy mỗi vụ thu hoạch lúa, việc tìm nhân công của bà con gặp nhiều khó khăn mà chi phí lại cao, thời điểm đó, người dân đã có nhu cầu thuê máy gặt đập liên hợp để hạn chế thất thoát, ông Khương đã mạnh dạn vay ngân hàng 300 triệu đồng để mua 1 máy gặt đập liên hợp và máy cày bừa vừa phục vụ sản xuất của gia đình vừa làm dịch vụ nông nghiệp. Nhờ làm ăn uy tín, chất lượng, dịch vụ nông nghiệp của ông được nhiều người dân trong xã tin tưởng lựa chọn, thu nhập hàng năm khoảng 180 triệu đồng. Cùng với thu nhập từ mô hình gia trại VAC, 10 sào lúa, làm dịch vụ nông nghiệp, mỗi năm gia đình ông Khương thu về trên 530 triệu đồng.

Không chỉ là điển hình trong việc sản xuất, kinh doanh giỏi, ông Khương còn tích cực tham gia hoạt động xã hội và đóng góp xây dựng quê hương. Đồng thời, ông luôn chia sẻ kinh nghiệm, giúp người dân địa phương phát triển kinh tế gia đình bằng cách ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, thực hiện chi tiêu tiết kiệm, làm việc có kế hoạch, giúp đỡ hội viên nghèo khi gặp khó khăn. Hằng năm, từ việc sản xuất và dịch vụ nông nghiệp của gia đình ông tạo việc làm cho 3 lao động thời vụ trong thôn.

Ông Nguyễn Khắc Huy, Chủ tịch Hội Nông dân phường Quảng Cát đánh giá: Nhờ nỗ lực, chăm chỉ trong lao động, ông Khương đã trở thành tấm gương điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi của địa phương. Đáng nói hơn ông còn là một trong 142 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 của TP Thanh Hóa được vinh danh vào năm 2020.

Bài và ảnh: Thụy Châu


Bài và ảnh: Thụy Châu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]