(Baothanhhoa.vn) - Được Nhân dân tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, khu phố 1, thị trấn Vân Du (Thạch Thành), bí thư Nguyễn Thị Dung luôn tận tâm với công việc, thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương; đổi mới cách nghĩ, nếp làm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển kinh tế gia đình, là tấm gương cho người dân noi theo.

Bí thư chi bộ đi đầu phong trào phát triển kinh tế trang trại

Được Nhân dân tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, khu phố 1, thị trấn Vân Du (Thạch Thành), bí thư Nguyễn Thị Dung luôn tận tâm với công việc, thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương; đổi mới cách nghĩ, nếp làm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển kinh tế gia đình, là tấm gương cho người dân noi theo.

Bí thư chi bộ đi đầu phong trào phát triển kinh tế trang trại

Với bản chất cần cù, chịu thương, chịu khó, bà Dung luôn trăn trở tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương, đó cũng chính là cách để nêu gương cho bà con học tập, noi theo.

Ngày từ năm 1992, gia đình bà Dung đã đi đầu trong phong trào nhận khoán đất rừng, đất sản xuất, với diện tích 30 ha. Trong đó, có 9 ha núi đá rừng suy thoát, 21 ha đất hoang hóa chủ yếu là thực bì, dây leo bụi rậm, lau lách, cỏ tranh... Bằng ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, từng bước cải tạo đất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, hướng tới xây dựng trang trại tổng hợp chăn nuôi, trồng trọt, đến nay, gần 30 năm gây dựng, trên mảnh đất hoang hóa ấy đã cho “quả ngọt”, với nhiều loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao, như: thanh long, bơ, cam, bưởi da xanh, ổi, nhãn được trồng trên diện tích 7 ha; 10 ha cây mắc ca; 2 ha mía nguyên liệu; 2 ha cỏ voi VA06 và cỏ Ăng-gô-la... Trong chăn nuôi, mỗi năm xuất bán 20 còn bò giống sinh sản, từ 70 - 100 con lợn thịt... Doanh thu hàng năm trên 3,5 tỷ đồng, lợi nhuận 1,5 tỷ đồng. Từ mô hình trang trại tổng hợp, bà Dung đã tạo việc làm cho 15 lao động thường xuyên, với mức thu nhập ổn định từ 4 – 5 triệu đồng/người/tháng. Tạo việc làm thời vụ cho 50 người, mức tiền công từ 180.000 đồng – 300.000 đồng/người/ngày.

Theo bà Dung, một trong những yếu tố quyết định để trang trại tổng hợp phát triển bền vững, đó là: Giữ vững thương hiệu sản phẩm, theo đó sản phẩm nông nghiệp phải bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất gắn với bảo vệ môi trường; thường xuyên trau dồi kiến thức, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất; đổi mới tư duy, sáng tạo trong lao động...

Không những đi đầu phong trào phát triển kinh tế, bà Dung còn tham gia nhiều hoạt động đoàn thể, xây dựng khối đại đoàn kết khu dân cư, xây dựng gia đình có nếp sống văn hóa; hưởng ứng phong trào từ thiện, nêu cao tinh thần tương thân tương ái; giúp đỡ hội viên hội nông dân, hội phụ nữ thoát nghèo; tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, như: hiến đất làm đường giao thông nông thôn, ủng hộ tiền để xây dựng nhà văn hóa, ủng hộ cây xanh trồng bóng mát, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp... Tổng số tiền ủng hộ trên 100 triệu đồng...

Với những thành tích đạt được, bà Nguyễn Thị Dung đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lao động, sản xuất và kinh doanh; cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, các cấp, ngành, địa phương...

Bài và ảnh: Phạm Minh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]