Người có uy tín nêu gương sáng trong cộng đồng dân cư

(Baothanhhoa.vn) - Nhiều năm qua, với vai trò là người có uy tín, ông Lò Thanh Tý, ở bản Hậu, xã Tam Lư (Quan Sơn) đã vận động Nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự (ANTT).

Người có uy tín nêu gương sáng trong cộng đồng dân cư

Nhiều năm qua, với vai trò là người có uy tín, ông Lò Thanh Tý, ở bản Hậu, xã Tam Lư (Quan Sơn) đã vận động Nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự (ANTT).

Người có uy tín nêu gương sáng trong cộng đồng dân cư

Ông Lò Thanh Tý tham gia tích cực các phong trào của địa phương, nỗ lực vượt khó phát triển kinh tế. Ảnh: Xuân Cường

Bản Hậu có 160 hộ, hơn 800 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của người có uy tín ông Tý đã tích cực vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; cải tạo vườn tạp trồng rau, trồng cây ăn quả; chung sức XDNTM; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái... Để mọi người trong bản nghe theo lời mình nói, ông Tý đã mạnh dạn đầu tư vốn cải tạo đất trồng cây ăn quả, đào ao thả cá, chăn nuôi; mua phân bón cải tạo 4ha rừng vầu... Với mô hình kinh tế tổng hợp mang lại lợi nhuận cho gia đình ông Tý khoảng 200 triệu đồng/năm. Kinh tế phát triển, có thu nhập cao, gia đình ông Tý có điều kiện quan tâm, đầu tư cho các con học hành. Hiện nay, 4 người con của ông Tý đã tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Lời nói đi đôi với việc làm của ông Tý khiến Nhân dân trong bản Hậu yêu quý, tôn trọng và luôn làm theo cách của ông nói. Hiện Nhân dân bản Hậu đã mạnh dạn đưa giống lúa lai năng suất để gieo cấy, nhiều hộ dân đầu tư chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế; tích cực góp công, góp của XDNTM. Nhờ đó, diện mạo của bản Hậu từng bước được đổi thay, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 2,33%; thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/năm; trong bản có 98% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% đường giao thông bản Hậu được nhựa hóa, bê tông hóa, có rãnh thoát nước và bồn hoa ven đường; nhà văn hóa được xây dựng khang trang; 90% gia đình trong bản đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”...

Cùng với việc vận động Nhân dân phát triển kinh tế ông Tý còn tích cực phối hợp với lực lượng chức năng vận động người dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng các mô hình nhằm giữ vững ANTT, như: “Camera ANTT”, "Thắp sáng đường quê để bảo đảm ANTT”. Đồng thời ông Tý còn phát hiện, cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng giúp lực lượng chức năng điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật. Nhờ đó, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội của bản Hậu được kiểm soát, số vụ vi phạm pháp luật được kéo giảm; không phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp. Ngoài ra, ông Hậu cùng với lực lượng biên phòng tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia tuần tra, bảo vệ an ninh biên giới, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Nói chuyện với chúng tôi, ông Lò Thanh Tý chia sẻ: Muốn bà con tin tưởng vào lời nói của mình, bản thân phải tiên phong làm trước. Việc làm có lợi cho Nhân dân thì cố gắng vận động, tuyên truyền họ làm theo. Những vấn đề người dân không hiểu, phải kiên trì, nhẫn nại, giải thích tường tận để người dân hiểu.

Với những đóng góp của mình, ông Lò Thanh Tý đã được nhận nhiều giấy khen của các cấp, các ngành, trong đó năm 2024 ông được Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Quan Sơn, giai đoạn 2019-2024.

Ông Lê Thế Anh, Bí thư Đảng ủy xã Tam Lư, cho biết: “Ông Lò Thanh Tý là nhân tố tích cực của xã Tam Lư trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; giữ vững ANTT; xóa bỏ hủ tục, thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang. Ông Tý xứng đáng là tấm gương để bà con học tập, noi theo”.

Xuân Cường

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nhà khoa học của nhà nông

Nhà khoa học của nhà nông

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trong suốt gần 40 năm công tác, Tiến sĩ Lê Văn Ninh, Phó trưởng Khoa Nông, Lâm, Ngư nghiệp (Trường Đại học Hồng Đức) đã có nhiều đóng góp cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong đó có những đề tài khoa học mang tính ứng dụng thực...
Phụ nữ dân tộc Thổ vượt khó làm giàu

Phụ nữ dân tộc Thổ vượt khó làm giàu

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên làm giàu, chị Lê Thị Phương (sinh năm 1990), dân tộc Thổ, thôn Thấng Sơn, xã Như Xuân đã thành công với mô hình chăn nuôi tổng hợp, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình.
Người giữ hồn đàn nguyệt xứ Thanh

Người giữ hồn đàn nguyệt xứ Thanh

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Mai Văn Tuấn (thôn Trung Phú, xã Hậu Lộc), đàn nguyệt không chỉ là nhạc cụ đệm cho hát văn mà còn là hơi thở, là niềm đam mê suốt đời. Từ người nghệ sĩ biểu diễn, anh trở thành nghệ nhân chế tác đàn, âm thầm giữ hồn cho...
Lan tỏa tinh thần tự lực, vươn lên làm giàu chính đáng

Lan tỏa tinh thần tự lực, vươn lên làm giàu chính đáng

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trong hành trình giảm nghèo, mỗi đồng vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) không chỉ là sự hỗ trợ kinh tế, mà còn là điểm tựa tinh thần để hàng chục nghìn hộ dân vượt khó, nuôi dưỡng khát vọng thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Từ những mô hình...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh