Ngoại trưởng Lavrov: Phương Tây sử dụng Ukraine như “công cụ địa chính trị” trong quan hệ với Nga

(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, các nước phương Tây đang sử dụng Ukraine như một “công cụ địa chính trị” trong cuộc đối đầu với Nga, đồng thời cáo buộc phương Tây cung cấp hỗ trợ quân sự và kỹ thuật để duy trì xung đột.

Ngoại trưởng Lavrov: Phương Tây sử dụng Ukraine như “công cụ địa chính trị” trong quan hệ với Nga

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, các nước phương Tây đang sử dụng Ukraine như một “công cụ địa chính trị” trong cuộc đối đầu với Nga, đồng thời cáo buộc phương Tây cung cấp hỗ trợ quân sự và kỹ thuật để duy trì xung đột.

Ngoại trưởng Lavrov: Phương Tây sử dụng Ukraine như “công cụ địa chính trị” trong quan hệ với Nga

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, các nước phương Tây đang sử dụng Ukraine như một “công cụ địa chính trị” trong cuộc đối đầu với Nga. Ảnh: Sputnik.

Phát biểu tại cuộc gặp với đại diện các tổ chức phi chính phủ Nga ngày 24/4, ông Lavrov cho hay, phương Tây đã “tuyên bố một cuộc đối đầu công khai” với Nga và xem Ukraine như “mũi tên” trong chiến lược này.

Ông Lavrov nêu quan điểm rằng, Ukraine sẽ không thể duy trì năng lực tác chiến nếu thiếu các nguồn hỗ trợ từ bên ngoài, bao gồm vũ khí, dữ liệu tình báo, hệ thống vệ tinh, cũng như huấn luyện quân sự.

Ông Lavrov cho biết: “Chính quyền Kiev đang bị sử dụng như một công cụ địa chính trị. Điều đó là rõ ràng,” đồng thời cho rằng các nước phương Tây, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU), đang gia tăng các tuyên bố mang tính đối đầu với Nga.

Cùng ngày, thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cũng đưa ra nhận định tương tự, cho rằng phương Tây đang tiến hành “chiến tranh hỗn hợp” nhằm kiềm chế Nga không chỉ tại Ukraine mà còn ở các khu vực khác, trong đó có Balkan. Theo ông Grushko, một số quốc gia phương Tây đang tạo dựng quan điểm rằng sự hiện diện của Nga tại Balkan có thể gây bất ổn cho Liên minh châu Âu, điều mà Moscow cho là “phi lý”. Hiện các tuyên bố này chưa được EU đưa ra phản hồi chính thức.

Ngoại trưởng Lavrov: Phương Tây sử dụng Ukraine như “công cụ địa chính trị” trong quan hệ với Nga

Nga và Ukraine vừa tiến hành một đợt trao đổi tù binh, với vai trò trung gian của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Mỹ. Ảnh: AFP.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24.4 thông báo Nga và Ukraine đã tiến hành một đợt trao đổi tù binh, mỗi bên gần 200 người, với vai trò trung gian của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Mỹ. Theo phía Nga, 193 binh sĩ đã được trao trả từ vùng do Ukraine kiểm soát và hiện đang được chăm sóc y tế và tâm lý tại Belarus trước khi hồi hương.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận việc trao đổi tù binh, cho biết những người trở về gồm quân nhân thuộc nhiều lực lượng như Lực lượng Vũ trang Ukraine, Vệ binh Quốc gia và lực lượng biên phòng.

Ông Zelensky cho biết các quân nhân được trao trả từng tham gia chiến đấu tại nhiều khu vực như Luhansk, Donetsk, Kharkiv, Zaporizhzhia và tỉnh Kursk của Nga.

Thu Uyên

Nguồn: TASS, RT

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mỹ - EU ký thỏa thuận về khoáng sản thiết yếu

Mỹ - EU ký thỏa thuận về khoáng sản thiết yếu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Mỹ và Liên minh châu Âu đã ký một bản ghi nhớ (MoU) về khoáng sản thiết yếu, cùng với một kế hoạch hành động kèm theo nhằm tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn nguyên liệu thô tập trung.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh