Mỹ muốn “lấy lại” số tiền đã chi cho Ukraine

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ cho biết Kiev nên bồi thường cho Washington bằng khoáng sản đất hiếm và dầu mỏ.

Mỹ muốn “lấy lại” số tiền đã chi cho Ukraine

Tổng thống Mỹ cho biết Kiev nên bồi thường cho Washington bằng khoáng sản đất hiếm và dầu mỏ.

Mỹ muốn “lấy lại” số tiền đã chi cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp của các thống đốc tại Nhà Trắng vào ngày 21/2/2025.

Ukraine phải đền bù cho Mỹ những khoản hỗ trợ mà Mỹ đã cung cấp cho Kiev trong cuộc xung đột với Moscow, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết. Bình luận của ông làm gia tăng thêm sự bất đồng công khai giữa ông và nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky về vấn đề viện trợ và đàm phán với Nga.

“Châu Âu đóng góp 100 tỷ đô la. Mỹ đóng góp 350 tỷ đô la vì chúng ta có một tổng thống và chính quyền ngu ngốc, bất tài,” Tổng thống Mỹ phát biểu trước tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) ở Maryland hôm qua (22/2).

“Tôi muốn họ trả lại những gì chúng tôi bỏ ra. Chúng tôi yêu cầu đất hiếm và dầu mỏ, bất cứ thứ gì chúng tôi có thể có được,” ông nói thêm. “Chúng tôi sẽ lấy lại tiền của mình. Bởi lâu nay điều đó không công bằng”.

Theo Lầu Năm Góc và Ukraine Oversight, nhóm liên ngành có nhiệm vụ trình bày báo cáo lên Quốc hội, kể từ tháng 2/2022, Quốc hội Mỹ đã phân bổ 183 tỷ đô la cho Ukraine, bao gồm hơn 66 tỷ đô la viện trợ an ninh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nhấn mạnh Kiev và những người ủng hộ ở châu Âu phải cung cấp báo cáo về tất cả các khoản tiền.

Tổng thống Zelensky, người gần đây tuyên bố Ukraine sẽ có “cơ hội thấp” nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ, đã từ chối ký một thỏa thuận cung cấp cho các công ty Mỹ 50% quyền sở hữu tài nguyên khoáng sản của quốc gia này. Sau đó, ông lập luận bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm các đảm bảo an ninh cụ thể cho Kiev. Về phần mình, Tổng thống Mỹ cho biết, nếu được ký kết, thỏa thuận khoáng sản có thể mang lại tới 500 tỷ đô la cho nước Mỹ.

TD (theo RT)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Gác mâu thuẫn, giữ đại cục

Gác mâu thuẫn, giữ đại cục

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - 92 năm sau khi Liên Xô và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao (ngày 16/11/1933), mối tương tác giữa Nga và Mỹ vẫn phản ánh rõ những giới hạn mang tính cấu trúc của hệ thống quốc tế.
Mỹ thay thế khí đốt Nga tại Ukraine

Mỹ thay thế khí đốt Nga tại Ukraine

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16/11, tại thủ đô Athens của Hy Lạp, Hy Lạp và Ukraine đã ký một thỏa thuận quan trọng về nhập khẩu khí tự nhiên hoá lỏng LNG của Mỹ, nhằm bảo đảm nguồn năng lượng cho Ukraine trong mùa đông năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên, một quốc gia EU...
Trung Quốc cải tổ toàn diện hệ thống giáo dục đại học

Trung Quốc cải tổ toàn diện hệ thống giáo dục đại học

Thế giới
Chính phủ Trung Quốc đang đẩy mạnh cải tổ toàn diện hệ thống giáo dục đại học. Chỉ trong 2 năm qua, khoảng 20% số chương trình đào tạo tại các trường đại học trên toàn quốc đã được điều chỉnh nhằm đáp ứng tốt hơn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh