(Baothanhhoa.vn) - Ngày 21-6, tại huyện Vĩnh Lộc, Quân khu 4 đã tổ chức chấm thi Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” các huyện, thị xã, thành phố năm 2022.

Quân khu 4 chấm thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” tại huyện Vĩnh Lộc

Ngày 21-6, tại huyện Vĩnh Lộc, Quân khu 4 đã tổ chức chấm thi Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” các huyện, thị xã, thành phố năm 2022.

Quân khu 4 chấm thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” tại huyện Vĩnh Lộc

Đại tá Lê Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 4, Phó trưởng Ban Tổ chức Hội thi; Đại tá Trương Văn Luân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” tỉnh Thanh Hóa chủ trì chấm thi.

Quân khu 4 chấm thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” tại huyện Vĩnh Lộc

Các đại biểu xem clip “Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”.

Sau khi xem clip và nghe đại diện Ban Chỉ huy quân sự huyện báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” và công tác chuẩn bị cho Hội thi, Ban Giám khảo đã tổ chức chấm điểm hệ thống hồ sơ, văn bản, tài liệu và trực tiếp tham quan doanh trại để chấm điểm.

Quân khu 4 chấm thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” tại huyện Vĩnh Lộc

Các đại biểu tham quan vườn rau của doanh trại.

Dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Lộc đã cố gắng hoàn thành tốt các nội dung hội thi. Phong trào thi đua “Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” đã tổ chức thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ và thường xuyên liên tục. Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục doanh trại được xây mới và củng cố hoàn thiện; cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Quân khu 4 chấm thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” tại huyện Vĩnh Lộc

Trong quá trình thực hiện nội dung của hội thi, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có ý thức tự lực, tự cường, tự chủ, khắc phục khó khăn; thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu đề ra. Phong trào thi đua đã trở thành ý thức tự giác của toàn đơn vị bằng các việc làm cụ thể hằng ngày.

Từ hội thi đã nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ trong xây dựng đơn vị, đồng thời góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, chính quy để cán bộ, nhân viên thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị, hăng hái thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trịnh Thu


Trịnh Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]