Làm giàu nhờ nuôi gà siêu trứng

(Baothanhhoa.vn) - Với tư duy nhạy bén, cùng sự quyết đoán trong phát triển kinh tế, chị Lê Thị Thanh Hải ở khu phố 1, thị trấn Thường Xuân (Thường Xuân) đã vươn lên làm giàu nhờ nuôi gà siêu trứng.

Làm giàu nhờ nuôi gà siêu trứng

Với tư duy nhạy bén, cùng sự quyết đoán trong phát triển kinh tế, chị Lê Thị Thanh Hải ở khu phố 1, thị trấn Thường Xuân (Thường Xuân) đã vươn lên làm giàu nhờ nuôi gà siêu trứng.

Làm giàu nhờ nuôi gà siêu trứngChị Lê Thị Thanh Hải thu hoạch trứng gà.

Chị Hải cho biết: Sau khi xây dựng gia đình, cuộc sống của gia đình chị gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm làm ăn. Qua các phương tiện truyền thông, nhận thấy hiệu quả kinh tế từ việc chăn nuôi gà siêu trứng, chị quyết định đi tham quan, học tập kinh nghiệm chăn nuôi gà siêu trứng ở một số trang trại tại huyện Hà Trung về áp dụng mô hình tại gia đình mình. Năm 2017, chị bàn với chồng quyết định đầu tư xây dựng gần 200m2 chuồng nuôi; đồng thời ra Hà Nội mua 700 con gà mái siêu trứng CP về chăn nuôi. Năm đầu tiên, gia đình chị thu lãi trên 100 triệu đồng từ việc nuôi gà siêu trứng. Từ thành công ban đầu, năm 2022, gia đình chị tiếp tục mở rộng trang trại lên gần 1.000m2, quy mô nuôi 5.000 con gà, với hệ thống khép kín, máng nước tự động, có thể điều chỉnh nhiệt độ ấm về mùa đông, mát về mùa hè, với tổng mức đầu tư gần 2 tỷ đồng. Gia đình chị được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ cho vay 300 triệu đồng, đồng thời được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật về chăn nuôi gà. Để đàn gà phát triển, ít dịch bệnh thì khâu chọn giống, chăm sóc đúng quy trình là yếu tố quan trọng. Muốn gà đẻ trứng đều, chất lượng trứng tốt thì thức ăn cho gà phải đảm bảo các thành phần dinh dưỡng.

Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, vệ sinh môi trường bảo đảm nên trang trại gà siêu trứng của gia đình chị Hải ít bị dịch bệnh và phát triển tốt. Sản phẩm trứng gà được người tiêu dùng trong và ngoài huyện tin dùng. Trung bình mỗi năm, gia đình chị Hải thu hoạch gần 1,5 triệu quả trứng, doanh thu ước đạt 3 tỷ đồng/năm. Năm 2021, được sự hỗ trợ của Hội Nông dân huyện, gia đình chị đã thành lập HTX chăn nuôi gà siêu trứng Phương Hải.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thường Xuân, cho biết: “Không chỉ là hội viên làm kinh tế giỏi, chị Lê Thị Thanh Hải còn thường xuyên, giúp đỡ các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn về vốn, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho người dân trong vùng; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động”.

Với những thành tích trong phát triển kinh tế, nhiều năm liên tục gia đình chị Lê Thị Thanh Hải được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân công nhận “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”.

Bài và ảnh: Khánh Linh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hành trình gieo chữ, gieo yêu thương

Hành trình gieo chữ, gieo yêu thương

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Gần 30 năm đứng trên bục giảng, với cô giáo Nguyễn Thị Thủy mỗi ngày đến lớp là một hành trình gieo hạt yêu thương, vun đắp niềm tin và ươm mầm tri thức cho bao thế hệ học trò. Ở Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Xuân Nguyên (phường Nam Sầm Sơn), nơi...
Bí thư chi bộ hết lòng vì dân

Bí thư chi bộ hết lòng vì dân

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Gần 20 năm gắn bó việc dân, ông Trần Ngọc Lan, bí thư chi bộ, trưởng khu phố 13, xã Thiệu Trung luôn được bà con dành nhiều lời khen ngợi vì tinh thần tận tụy, tâm huyết, hết lòng phục vụ Nhân dân.
Người tiên phong xóa nhà tạm, nhà dột nát nơi vùng biên

Người tiên phong xóa nhà tạm, nhà dột nát nơi vùng biên

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trong phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Hiền Kiệt, nhiều cán bộ chiến sĩ (CBCS) biên phòng đã tích cực tham gia với tinh thần xung kích, trách nhiệm. Trong số đó, Thiếu tá Vũ Văn Liêm, Đội vận động quần chúng Đồn Biên...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh