(Baothanhhoa.vn) - Vụ đông xuân năm nay toàn tỉnh gieo cấy được 115.000 ha lúa. Từ trung tuần tháng 5 nhiều trà lúa đã chín rộ, chính quyền các địa phương đang tập trung chỉ đạo, đôn đốc bà con nông dân khẩn trương thu hoạch tạo điều kiện thuận lợi về quỹ đất và thời gian để sản xuất vụ thu mùa.

Nông dân trong tỉnh rộn ràng vào mùa gặt

Vụ đông xuân năm nay toàn tỉnh gieo cấy được 115.000 ha lúa. Từ trung tuần tháng 5 nhiều trà lúa đã chín rộ, chính quyền các địa phương đang tập trung chỉ đạo, đôn đốc bà con nông dân khẩn trương thu hoạch tạo điều kiện thuận lợi về quỹ đất và thời gian để sản xuất vụ thu mùa.

Nông dân trong tỉnh rộn ràng vào mùa gặt

Thời điểm này, trên khắp các cánh đồng, tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, những chiếc máy gặt đập liên hợp đang hoạt động xuyên ngày, đêm để khẩn trương thu hoạch diện tích lúa chín.

Nông dân trong tỉnh rộn ràng vào mùa gặt

Lúa sau khi được thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp được bơm và đưa về nhà bằng xe cơ giới

Nông dân trong tỉnh rộn ràng vào mùa gặt

Nhiều hộ dân cũng đã chủ động thu hoạch lúa bằng tay tại những nơi máy gặt khó tới nhằm bảo đảm tiến độ

Nông dân trong tỉnh rộn ràng vào mùa gặt

Vụ đông xuân năm nay được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, chính quyền các địa phương và bà con nông dân đánh giá là được mùa toàn diện, cả về giá và năng suất.

Nông dân trong tỉnh rộn ràng vào mùa gặt

Nông dân khắp nơi phấn khởi vì mùa vụ bội thu

Hương Thơm


Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]