Không còn nỗi lo mất điện kéo dài vào mùa mưa tại huyện vùng cao Mường Lát

(Baothanhhoa.vn) - Với sự chỉ đạo sát sao của Ban quản lý dự án, nỗ lực của đơn vị thi công, sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Điện lực Mường Lát, Công ty Điện lực Thanh Hóa, mới đây dự án nối mạch vòng bằng hai đường dây 35kV xuất tuyến từ hai trạm biến áp 110kV tại huyện vùng cao Mường Lát đã hoàn thành về đích đúng tiến độ, giúp giải quyết triệt để tình trạng mất điện kéo dài vào mùa mưa bão.

Không còn nỗi lo mất điện kéo dài vào mùa mưa tại huyện vùng cao Mường Lát

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban quản lý dự án, nỗ lực của đơn vị thi công, sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Điện lực Mường Lát, Công ty Điện lực Thanh Hóa, mới đây dự án nối mạch vòng bằng hai đường dây 35kV xuất tuyến từ hai trạm biến áp 110kV tại huyện vùng cao Mường Lát đã hoàn thành về đích đúng tiến độ, giúp giải quyết triệt để tình trạng mất điện kéo dài vào mùa mưa bão.

Không còn nỗi lo mất điện kéo dài vào mùa mưa tại huyện vùng cao Mường Lát

Công nhân Điện lực Mường lát (Công ty Điện lực Thanh Hóa) cùng đơn vị xây lắp nghiệm thu công trình.

Mỗi khi mùa mưa bão đến gần, người dân vùng cao Mường Lát lại canh cánh nỗi lo mất điện. Nhiều năm qua, do chỉ có một đường dây 35kV cấp điện duy nhất từ xã Trung Lý đến trung tâm huyện, dài gần 40km và băng qua địa hình đồi núi hiểm trở, hệ thống điện nơi đây thường xuyên gián đoạn mỗi khi xảy ra sạt lở, đứt dây, đổ cột... Có những năm, cả huyện chìm trong bóng tối gần một tháng trời, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, học tập, khám chữa bệnh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn và liên tục cho Nhân dân, lãnh đạo huyện Mường Lát đã kiến nghị với Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện. Yêu cầu này càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao và thời tiết diễn biến phức tạp.

Không còn nỗi lo mất điện kéo dài vào mùa mưa tại huyện vùng cao Mường Lát

Các đơn vị triển khai dự án nối mạch vòng bằng hai đường dây 35kV xuất tuyến từ hai trạm biến áp 110kV tại huyện vùng cao Mường Lát.

Trước thực tiễn đó, Điện lực Mường Lát đã đề xuất lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa phương án đầu tư kết nối mạch vòng bằng hai đường dây 35kV xuất tuyến từ hai trạm biến áp 110kV: 371E19.6 từ trạm 110kV Mai Châu (Hòa Bình) và 374E9.12 từ trạm 110kV Bá Thước (Thanh Hóa). Phương án được Công ty phê duyệt, ngay sau đó, Điện lực Mường Lát đã tích cực phối hợp với các đơn vị tư vấn, thi công, triển khai công tác khảo sát, giải phóng mặt bằng và lập thiết kế.

Tháng 3/2025, dự án chính thức bước vào giai đoạn xây lắp. Địa hình thi công vô cùng thử thách: đường dây phải vượt qua sườn núi dốc đứng, có đoạn vượt sông Mã gần 300m trong điều kiện mưa lớn kéo dài. Tuy vậy, với sự chỉ đạo sát sao của Ban quản lý dự án, nỗ lực của đơn vị thi công, sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Điện lực Mường Lát, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ. Ngày 24/5/2025, lưới điện mạch vòng mới chính thức được nghiệm thu và đóng điện an toàn.

Việc hoàn thành mạch vòng lưới điện không chỉ giải bài toán thiếu ổn định trong cung cấp điện, mà còn giúp linh hoạt hơn trong vận hành, giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng khu vực. Từ nay, mỗi mùa mưa đến, người dân Mường Lát có thể yên tâm hơn, không còn cảnh sinh hoạt trong bóng tối, học sinh không phải học bài dưới ánh đèn dầu, cơ sở y tế không còn lo gián đoạn điều trị và doanh nghiệp địa phương cũng có thể an tâm đầu tư, sản xuất.

Đây không chỉ là một công trình hạ tầng kỹ thuật đơn thuần, mà còn là một bước tiến đầy ý nghĩa trong công cuộc phát triển bền vững, đưa ánh sáng đến gần hơn với từng nếp nhà nơi vùng cao biên giới xa xôi này.

Hùng Mạnh (PC Thanh Hóa)

Tin liên quan:
  • Không còn nỗi lo mất điện kéo dài vào mùa mưa tại huyện vùng cao Mường Lát
    Để không còn nỗi lo mất an toàn với đường dây điện

    Một số vị trí cột điện và đường dây xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn khiến người dân sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, nhất là mỗi khi mùa mưa bão đến. Đó là thực trạng hệ thống điện ở một số thôn của xã Vạn Hòa và Vạn Thắng (Nông Cống).

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mở hướng để nông thôn phát triển mạnh mẽ hơn

Mở hướng để nông thôn phát triển mạnh mẽ hơn

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Nông thôn Thanh Hóa đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận sau hành trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Trong cơn bão số 5 vừa qua, mưa lũ kéo dài, nước các sông dâng cao khiến nhiều diện tích cây trồng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh bị gẫy đổ, ngập úng và mất trắng. Để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, ngành nông nghiệp và các xã, phường...
Nông nghiệp khẳng định vị thế trụ đỡ nền kinh tế (Bài 2): Kỳ vọng từ những sản phẩm nông nghiệp vươn tầm thế giới

Nông nghiệp khẳng định vị thế trụ đỡ nền kinh tế (Bài 2): Kỳ vọng từ những sản phẩm nông nghiệp vươn tầm thế giới

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa là địa phương có nhiều lợi thế phát triển nông, lâm, thủy sản. Để đưa các nông sản của tỉnh vươn xa hơn, nhất là thị trường thế giới, các cấp, ngành chức năng của tỉnh đang nỗ lực hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp đổi mới, hoàn thiện, nâng tầm...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long