(Baothanhhoa.vn) - Giữa mênh mông núi rừng miền Tây Thanh Hóa, có những người phụ nữ lặng lẽ giữ lửa và truyền lửa di sản. Bằng tình yêu thiết tha đối với cội nguồn, họ như những đóa hoa rừng ngát hương, góp phần gìn giữ bản sắc và lan tỏa sắc màu văn hóa độc đáo của các dân tộc Thái, Mông, Dao giữa nhịp sống hiện đại.
(Baothanhhoa.vn) - Trong không khí rộn ràng của Lễ hội Lam Kinh năm 2026, “Phiên chợ vùng cao kết hợp trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP” đã trở thành một điểm nhấn văn hóa - du lịch vô cùng đặc sắc.
(Baothanhhoa.vn) - Tối 30/9, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 19/9, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Y tế tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm - Thắp sáng nụ cười vùng cao” tại Trường Tiểu học và THCS Yên Thắng, xã Yên Thắng, mang đến một mùa trung thu ấm áp, vui tươi cho thiếu nhi địa phương.
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm chia sẻ khó khăn với đội ngũ y, bác sĩ và người bệnh tại các cơ sở y tế vùng cao, chiều 19/9, Đoàn Thanh niên Sở Y tế phối hợp với Hội Công tác xã hội Thanh Hóa tổ chức Chương trình tình nguyện Vì cộng đồng năm 2026 - "Điều hòa bệnh viện vùng...
(Baothanhhoa.vn) - Không đơn thuần là nơi trao đổi, mua bán hàng hóa, những phiên chợ vùng cao ở miền Tây xứ Thanh còn là không gian gặp gỡ, giao lưu và trao truyền giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc. Giữa nhịp sống hiện đại, giữ được nét riêng của chợ phiên...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/9, lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 mang đến cảm xúc đặc biệt đối với thầy, trò, phụ huynh nơi vùng cao, biên giới xứ Thanh.
(Baothanhhoa.vn) - Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở vượt số người theo quy định... là hình ảnh không khó bắt gặp ở các tuyến đường khu vực nông thôn, xã vùng cao. Không chỉ người lớn, tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh chưa đủ điều kiện...
(Baothanhhoa.vn) - Âm thầm “bén rễ” từ sự nhẹ dạ, cả tin và những khoảng trống trong nhận thức của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, những năm gần đây, một số “tà đạo”, “đạo lạ” đã tìm cách len lỏi vào vùng cao Thanh Hóa. Cuộc đấu tranh ngăn những “mầm độc” ấy vì...
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối tháng 8, các trường học ở vùng cao Thanh Hóa tất bật những phần việc cuối cùng để đón học sinh trở lại trường, từ vệ sinh lớp học, chỉnh trang khuôn viên đến kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, trong đó có trường học ở...
(Baothanhhoa.vn) - Từng là món ăn chống đói trong những ngày giáp hạt, ngày nay củ mài ở xã biên giới Pù Nhi, Thanh Hóa đã được nhiều cơ sở chế biến thành hàng hóa giá trị cao, mở ra sinh kế mới cho đồng bào người Mông nơi đây.
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian gần đây, tỷ lệ người dân cài đặt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử tại các xã vùng cao ngày càng được nâng lên. Không chỉ giúp người dân thuận tiện theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe, ứng dụng còn góp phần đưa các tiện ích y tế số đến gần...
(Baothanhhoa.vn) - Mường Lý là địa phương vùng cao còn nhiều khó khăn. Toàn xã có 1.035 hộ, 5.655 nhân khẩu, sinh sống ở 15 bản. Trong đó, có 9 bản đồng bào Mông, còn lại là các bản đồng bào Thái, Mường và một số dân tộc khác. Địa bàn rộng, nhiều bản xa trung tâm,...
(Baothanhhoa.vn) - Từng gắn với những triền đồi luồng, nương lúa và cuộc sống phụ thuộc vào thiên nhiên, người dân khu vực miền núi Thanh Hóa đã có nhiều đổi thay đáng kể trong những năm gần đây. Sự đổi thay ấy đến từ những con vật nuôi vốn quen thuộc với núi rừng như...
(Baothanhhoa.vn) - Trong điều kiện địa hình chia cắt, hạ tầng còn thiếu đồng bộ, khối lượng công việc tăng lên rất lớn sau phân cấp, phân quyền, đội ngũ cán bộ ở các xã: Trung Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Mường Chanh, Quang Chiểu, Mường Lý, Tam Chung và Mường Lát không chỉ nỗ...