EU đưa ra lời đe dọa đối với các công ty công nghệ lớn của Mỹ
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo Liên minh Châu Âu đã chuẩn bị áp thuế đối với các công ty công nghệ lớn của Mỹ như Meta và Google, nếu các cuộc đàm phán với Washington không giải quyết được tranh chấp thương mại đang leo thang.
Sau quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm dừng tăng thuế trong 90 ngày, hàng xuất khẩu của EU sang Mỹ vẫn phải đối mặt với mức thuế nhập khẩu “cơ bản” 10% thay vì mức 20% theo kế hoạch. Ủy ban Châu Âu tuyên bố tạm thời đình chỉ các biện pháp đối phó, trong khi chờ các cuộc đàm phán tiếp theo.
Phát biểu với tờ Financial Times, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu von der Leyen cho biết đã sẵn sàng triển khai các biện pháp thương mại mạnh mẽ nhất, có khả năng nhắm vào các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ, kỹ thuật số của Mỹ và doanh thu quảng cáo của các gã khổng lồ ở Thung lũng Silicon.
“Chúng tôi đang xây dựng các biện pháp trả đũa”, von der Leyen cho biết, đồng thời nói thêm các biện pháp có thể bao gồm việc sử dụng cơ chế chống cưỡng chế của EU để đánh vào các dịch vụ thay vì hàng hóa. “Có nhiều biện pháp đối phó khác nhau... trong trường hợp các cuộc đàm phán không đạt yêu cầu”.
Bà nói thêm: “Một ví dụ là bạn có thể đánh thuế vào doanh thu quảng cáo của các dịch vụ kỹ thuật số”, đồng thời phác thảo một biện pháp sẽ áp dụng trên toàn bộ thị trường chung của khối, bên cạnh thuế do các quốc gia thành viên đặt ra.
Trong khi EU vẫn cam kết tìm kiếm một thỏa thuận “hoàn toàn cân bằng” trong thời gian đóng băng thuế quan 90 ngày của Mỹ, von der Leyen khẳng định EU sẽ không ngần ngại hành động nếu các cuộc đàm phán thất bại. Ủy ban Châu Âu cũng đang xem xét thuế quan đối với kim loại phế liệu xuất khẩu của Mỹ..
Trong khi cả hai bên đều nhất trí cần phải cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), von der Leyen cảnh báo tình trạng hỗn loạn kinh tế do thuế quan của Mỹ đã gây ra tổn thất nặng nề cho thị trường toàn cầu.
“Không có người chiến thắng trong chuyện này, chỉ có kẻ thua cuộc,” bà nói. “Hôm nay chúng ta thấy cái giá phải trả cho sự hỗn loạn... cái giá phải trả cho sự bất ổn mà chúng ta đang trải qua sẽ rất lớn.”
Von der Leyen xác nhận EU sẽ tạm dừng kế hoạch trả đũa đối với thuế thép và nhôm của Mỹ nhưng nhấn mạnh EU sẽ không đàm phán về các quy tắc “bất khả xâm phạm” của mình đối với nội dung kỹ thuật số, quyền lực thị trường và các “quyết định có chủ quyền” khác. Khối này cũng sẽ không đàm phán về thuế giá trị gia tăng (VAT) mà các quan chức Mỹ đã chỉ trích là “phân biệt đối xử” đối với các nhà xuất khẩu của Mỹ, mặc dù cả hàng hóa nhập khẩu và sản xuất trong nước đều bị đánh thuế như nhau.
TD
{name} - {time}
-
2025-04-13 21:54:00
Quân đội Nga xác nhận bắn hạ máy bay phản lực F-16 của Ukraine
-
2025-04-13 21:35:00
Chia rẽ giữa “Liên minh những người tự nguyện” về Ukraine
-
2025-04-11 16:00:00
Trung Quốc tăng thuế đối với hàng hóa Mỹ lên 125%
Tàu sân bay thứ hai của Mỹ được triển khai gần Iran
Tổng thống Donald Trump đưa ra tuyên bố về thời gian hoãn áp thuế
Đặc phái viên Tổng thống Mỹ đến Nga để đàm phán cấp cao
Anh cân nhắc gửi quân tới Ukraine trong 5 năm
Nga bác bỏ cáo buộc Trung Quốc can dự vào xung đột Ukraine
Anh và Na Uy sẽ cung cấp 585 triệu đô la viện trợ quân sự cho Ukraine
Liên minh châu Âu tạm hoãn thực thi đáp trả thuế quan của Mỹ trong 90 ngày
Nga tuyên bố chiếm ngôi làng ở vùng Sumy của Ukraine
Mức thuế 145% của Mỹ đối với hàng Trung Quốc được tính như thế nào?