EU cảnh báo nguy cơ đối với Ukraine do khủng hoảng Trung Đông
Ngày 5/3, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cảnh báo, cuộc khủng hoảng ở Trung Đông có thể làm suy yếu khả năng chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga của Ukraine.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cảnh báo nguy cơ đối với Ukraine do khủng hoảng Trung Đông. Ảnh: APA.
Phát biểu với các phóng viên khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của các bộ trưởng ngoại giao EU và các đối tác vùng Vịnh, bà Kallas đánh giá, cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đã có “tác động rõ rệt đến cuộc xung đột ở Ukraine”, cụ thể là làm suy giảm kho dự trữ toàn cầu về năng lực phòng không, chẳng hạn như máy bay đánh chặn không người lái.
Đại diện cấp cao EU lưu ý: “Hiện nay, Ukraine cần những năng lực quốc phòng mà khu vực Trung Đông cũng đang cần”. Theo bà Kallas, Ukraine có thể sử dụng năng lực của mình trong việc chống lại máy bay không người lái và tên lửa của Nga để giúp các nước vùng Vịnh “phản công” chống lại Iran.
Ngoài ra, bà Kallas cảnh báo, giá dầu tăng cao do xung đột có thể có lợi cho Moscow trong việc tài trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Giá dầu toàn cầu đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 7 năm ngoái sau các cuộc tấn công do Washington dẫn đầu vào Tehran.
Đề cập lệnh cấm do EU đề xuất đối với mọi dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga, một phần trong gói trừng phạt thứ 20 vẫn chưa được phê duyệt, nhà ngoại giao EU nhấn mạnh: “Đó là lý do tại sao chúng ta phải thực sự thúc đẩy lệnh cấm dịch vụ hàng hải để có thể thực sự hạn chế hạm đội ngầm, từ đó giảm nguồn thu dầu mỏ mà Nga dùng để tài trợ cho cuộc xung đột này”.

Nga và Ukraine tiếp tục trao đổi tù binh theo thỏa thuận do Mỹ làm trung gian. Ảnh: Reuters.
Liên quan tình hình Nga - Ukraine, hãng thông tấn TASS ngày 5/3 cho biết, Nga và Ukraine đã tiến hành thêm một đợt trao đổi tù binh. Hoạt động này được thực hiện theo thỏa thuận đạt được trong các vòng đàm phán gần đây do Mỹ làm trung gian, diễn ra tại thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Geneva (Thụy Sĩ) hồi tháng 2 vừa qua.
Phía Ukraine cũng xác nhận việc trao đổi tù binh đã diễn ra trong ngày 5/3. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo 200 binh sỹ Ukraine đã trở về nước.
Thanh Giang
Nguồn: Politico, Reuters, Tass.






Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu