Đức đẩy nhanh hiện đại hóa quân đội, tăng cường năng lực răn đe

(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 6/6 cho biết, Berlin sẽ đẩy nhanh quá trình tăng cường sức mạnh quân sự, thúc đẩy mua sắm quốc phòng và nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội, trong bối cảnh nước này coi các thách thức an ninh từ Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Đức đẩy nhanh hiện đại hóa quân đội, tăng cường năng lực răn đe

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 6/6 cho biết, Berlin sẽ đẩy nhanh quá trình tăng cường sức mạnh quân sự, thúc đẩy mua sắm quốc phòng và nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội, trong bối cảnh nước này coi các thách thức an ninh từ Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Đức đẩy nhanh hiện đại hóa quân đội, tăng cường năng lực răn đe

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: AP.

Phát biểu bên lề Ngày Lực lượng Vũ trang Đức (Bundeswehr) tại thị trấn Neubiberg bang Bayern ông Pistorius nhấn mạnh, môi trường an ninh tại châu Âu đang có nhiều biến động, đòi hỏi Đức phải đầu tư mạnh mẽ hơn cho quốc phòng. Ông Boris Pistorius cho hay: “Chúng tôi buộc phải tăng chi tiêu quốc phòng do những thách thức an ninh hiện nay. Điều quan trọng là phải đẩy nhanh quá trình mua sắm để bảo đảm các binh sĩ được trang bị và huấn luyện ở mức tốt nhất”.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Berlin đang triển khai hàng loạt biện pháp nhằm nâng cao khả năng răn đe và củng cố vai trò của nước này trong cấu trúc phòng thủ chung của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông khẳng định Đức mong muốn tiếp tục giữ vị thế là đối tác quân sự lớn nhất của NATO tại châu Âu, đồng thời đóng góp nhiều hơn vào năng lực phòng thủ tập thể của liên minh.

Đức đẩy nhanh hiện đại hóa quân đội, tăng cường năng lực răn đe

Đức đẩy nhanh hiện đại hóa quân đội lớn nhất trong nhiều thập niên. Ảnh: Reuters.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Đức đang thúc đẩy chiến lược cải tổ quân đội quy mô lớn nhất trong nhiều thập niên. Hồi tháng 4, ông Pistorius cho biết quân đội Đức đã thông qua chiến lược quân sự toàn diện đầu tiên, nhằm xác định các nguy cơ an ninh tiềm tàng và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong dài hạn. Chiến lược này đặt mục tiêu xây dựng Bundeswehr trở thành lực lượng quân sự chính quy mạnh nhất châu Âu vào năm 2039, đồng thời tăng đáng kể quy mô nhân lực quân sự. Theo kế hoạch, Đức hướng tới duy trì ít nhất 460.000 quân nhân và lực lượng dự bị sẵn sàng chiến đấu, bao gồm binh sĩ tại ngũ, quân dự bị và nhân viên dân sự.

Trong những năm gần đây, Đức đã liên tục tăng ngân sách quốc phòng và đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng vũ trang, phù hợp với xu hướng tăng cường năng lực phòng thủ của nhiều quốc gia châu Âu trước những diễn biến an ninh ngày càng phức tạp tại khu vực.

Thu Uyên

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Iran: Thời hạn đàm phán 60 ngày với Mỹ đã “mất ý nghĩa”

Iran: Thời hạn đàm phán 60 ngày với Mỹ đã “mất ý nghĩa”

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei mới đây cho rằng, thời hạn 60 ngày dành cho các cuộc đàm phán với Mỹ sau khi hai nước ký bản ghi nhớ ngày 17/6 đã “mất ý nghĩa”, sau những gì Tehran gọi là các hành động “vi phạm trắng trợn” của Washington.
Tổng thống Myanmar thăm Nga, thúc đẩy hợp tác chiến lược

Tổng thống Myanmar thăm Nga, thúc đẩy hợp tác chiến lược

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing ngày 18/8 đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Moscow, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Nga trên cương vị Tổng thống, nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác chiến lược giữa hai nước.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh