Đức chuẩn bị mở rộng quân đội với gói chi tiêu 377 tỷ euro
Trong bối cảnh an ninh khu vực ngày càng bất ổn, chính phủ Đức vừa công bố kế hoạch chi tiêu quốc phòng trị giá 377 tỷ euro (khoảng 440 tỷ USD). Động thái này là một phần trong xu hướng tăng cường quân sự đang lan rộng khắp Liên minh châu Âu (EU).

Các binh sĩ Đức thuộc lực lượng hiện diện tăng cường của NATO tại căn cứ quân sự Rukla, Litva. Ảnh: AP.
Theo tờ Politico ngày 27/10, kế hoạch quốc phòng mới của Đức gồm 39 trang, phác thảo hơn 320 dự án mua sắm vũ khí và trang thiết bị quân sự trong các lĩnh vực trên bộ, trên không, trên biển, không gian và mạng. Đây được xem là bước cụ thể hóa cam kết của Thủ tướng Friedrich Merz hồi tháng 5, khi ông tuyên bố mục tiêu đưa quân đội Đức (Bundeswehr) trở thành “lực lượng quân sự mạnh nhất châu Âu”.

Thủ tướng Friedrich Merz. Ảnh: AP.
Gói chi tiêu cũng bao gồm đầu tư vào vệ tinh, máy bay không người lái và các chương trình hải quân. Khoảng 14 tỷ euro được phân bổ cho các dự án không gian, bao gồm việc xây dựng mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp phục vụ thông tin liên lạc quân sự, cùng các hệ thống trinh sát và tuần tra mới. Ngoài ra, kế hoạch còn bao gồm việc mua vũ khí do Mỹ sản xuất như máy bay chiến đấu F-35 và tên lửa hành trình Tomahawk.
Politico cho biết các hợp đồng lớn sẽ cần được Ủy ban Ngân sách Quốc hội phê duyệt trước khi triển khai. Berlin cũng đã điều chỉnh quy định ngân sách nhằm cho phép chi tiêu quốc phòng dài hạn, vượt ngoài quỹ đặc biệt 100 tỷ euro được thành lập sau khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022.
Giới chức Đức đặt mục tiêu đến năm 2029, quân đội nước này sẽ “sẵn sàng chiến đấu”, viện dẫn mối đe dọa được cho là xuất phát từ Nga. Moskva bác bỏ cáo buộc này, gọi đó là “vô lý”, đồng thời cho rằng đây chỉ là cái cớ để phương Tây biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Thủ tướng Merz đang tìm cách biến Đức trở lại thành “cỗ máy quân sự hàng đầu châu Âu”, cho rằng các chính sách của Berlin cho thấy nước này “tham gia trực tiếp” vào cuộc chiến ủy nhiệm chống Nga.
Hiện Đức là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ, trong đó có các xe tăng Leopard được sử dụng trong cuộc phản công thất bại của Kiev tại khu vực Kursk (Nga). Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế nước này, việc tái vũ trang diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Đức đối mặt suy giảm nghiêm trọng, với tăng trưởng trì trệ và ngành công nghiệp suy yếu.
Thanh Hằng
Nguồn: RT







Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu