Đức gửi gói viện trợ gần 8 tỷ euro cho Ukraine
Berlin cung cấp 66 xe MRAP, tên lửa, máy bay không người lái, lựu pháo, đạn dược và thiết bị rà phá bom mìn cho Ukraine trong gói viện trợ mới nhất trị giá gần 8 tỷ euro.
Hệ thống phòng không tầm trung IRIS-T SLM của Đức tại trại căn cứ quân sự ở Todendorf. Ảnh: AFP.
Theo Kyiv Post, Đức đã chuyển một gói viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm đạn dược và tên lửa, vũ khí nhỏ, thiết bị rà phá bom mìn. Danh sách thiết bị và vật tư được chuyển giao đã được cập nhật vào ngày chính phủ Đức mới được thành lập.
Danh sách này bao gồm, 66 xe bọc thép chống mìn (MRAP), 4 xe bảo vệ động lực, 3 pháo lựu pháo bánh lốp Zuzana-2 (một dự án do Đan Mạch và Na Uy tài trợ chung). Lô hàng này cũng bao gồm tên lửa cho hệ thống phòng không IRIS-T SLM; đạn dược cho xe tăng chiến đấu chủ lực LEOPARD-2, gần 40.000 viên đạn cho pháo tự hành GEPARD, 27.000 viên đạn pháo 155 mm và 1.000 viên đạn 122 mm.
Ngoài ra, Đức còn bàn giao 70 máy bay không người lái trinh sát VECTOR cùng phụ tùng thay thế, 150 máy bay không người lái HF-1 vũ trang và 20 máy bay không người lái mặt đất.
Bên cạnh đó, 6 xe Bergepanzer-2 cùng phụ tùng thay thế, 4 xe rà phá bom mìn WISENT-1 cùng phụ tùng thay thế; 41 radar giám sát mặt đất; cũng như hàng chục máy đo khoảng cách bằng laser, ống nhòm hồng ngoại... đã được chuyển giao cho Ukraine. Gói hàng cũng bao gồm súng chống tăng RGW 90, súng trường tấn công G3 và MK 556.
Theo báo cáo, Đức có kế hoạch chi số tiền viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay gần bằng số tiền năm 2024, tức là gần 8 tỷ euro.
TD
{name} - {time}
-
2025-07-11 14:03:00
Mỹ siết chặt chương trình Head Start do liên quan đến vấn đề người di cư
-
2025-07-11 13:05:00
Bitcoin tiếp tục đà tăng tốc, phá vỡ mốc 113.000 USD
-
2025-07-11 08:50:00
Mỹ-Nga tiếp tục đối thoại: Tín hiệu thay đổi trong lập trường của Washington về Ukraine?
OPEC khẳng định dầu mỏ vẫn là trụ cột năng lượng toàn cầu đến 2050
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol không ra hầu tòa
Nắng nóng kỷ lục quét qua Nga, nhiệt độ có nơi vượt 40 độ C
Nợ của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 1.200.000 tỷ won
Pakistan tuyên bố bắn hạ 12 máy bay không người lái của Ấn Độ
Trực thăng Ka-52 Nga bắn hạ máy bay không người lái Ukraine trên bầu trời Moscow
Máy bay không người lái Ukraine làm tê liệt không phận Moscow trong 3 ngày liên tiếp
Nga kêu gọi người dân kiên nhẫn với những hạn chế an ninh trong Ngày Chiến thắng
Không chiến Pakistan-Ấn Độ là một trong những cuộc không chiến lớn nhất và dài nhất trong lịch sử