Tin liên quan
Đọc nhiều
Động thái của Moldova về vấn đề trả tiền nợ khí đốt cho Nga
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng Moldova, ông Andrei Spinu ngày 1/11 cho biết Nga và Moldova sẽ tiến hành kiểm toán các khoản nợ khí đốt, sau đó sẽ ký thỏa thuận trả nợ.
Hệ thống đường ống dẫn khí đốt tại Zagarancea, huyện Ungheni (Moldova). (Ảnh: EPA/TTXVN)
Theo ông Spinu, đến ngày 1/5/2022, Moldovagaz và Gazprom sẽ ký thỏa thuận thanh toán khoản nợ cho Moldovagaz đối với khí đốt cung cấp cho người tiêu dùng ở bờ phải sông Dniester.
"Thỏa thuận sẽ quy định rằng khoản nợ tiền khí đốt , có tính đến lãi phạt, phải được hoàn trả trong vòng 5 năm,” quan chức này thông báo.
Số nợ cuối cùng và phương án bồi thường sẽ được xác định sau khi ban kiểm soát Moldovagaz phê duyệt báo cáo kiểm toán. Việc kiểm toán sẽ được một công ty nước ngoài do Chính phủ Moldova chọn thực hiện.
Ông Spinu nhấn mạnh khi thảo luận hợp đồng khí đốt mới, hai bên không đề cập đến vấn đề các khoản nợ từ Trans Dniester.
Theo Tổng thống Moldova, bà Maya Sandu, tổng số nợ của nước này đối với Gazprom là khoảng 7,5 tỷ USD, trong đó bờ phải sông Dniester nợ 430 triệu USD.
Bà Sandu cho rằng không hợp lý khi yêu cầu Moldova trả 7 tỷ USD tiền nợ khí đốt của người tiêu dùng ở bờ trái sông Dniester, vốn là Cộng hòa Moldavian Trans Dniester (PMR) tự xưng.
Về phần mình, đại diện chính thức của tập đoàn độc quyền khí đốt Nga Gazprom, ông Sergei Kupriyanov hồi tháng 10 nói rằng “khoản nợ chính là 433 triệu USD, và tính đến việc chậm thanh toán, tổng số nợ là 709 triệu USD.”
Người đứng đầu PMR Vadim Krasnoselsky cho biết trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng Chín rằng Tiraspol “không trốn nợ” khí đốt của Nga và sẵn sàng trả cho tất cả những gì họ đã tiêu thụ./.
(TTXVN/Vietnam+)
- 2024-05-02 22:26:00
Ngày Quốc tế Lao động 1/5: Tuần hành tại nhiều nước châu Á
- 2024-05-02 14:41:00
Mỹ khẳng định Nga đã phá vỡ lệnh cấm vũ khí hóa học trong chiến tranh
- 2021-11-02 08:36:00
Đức kêu gọi các bang mở cửa trở lại trung tâm tiêm chủng
Libya và các nước láng giềng hợp tác để rút binh sỹ nước ngoài
Nga phản đối Mỹ triển khai căn cứ quân sự ở Trung Á
Hàn Quốc thông qua kế hoạch phát triển ngư lôi và bom dẫn đường
Indonesia đề xuất biện pháp thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững
Campuchia mở cửa hoàn toàn trở lại, sẵn sàng cho lối sống mới
Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Cử tri lựa chọn sự ổn định chính trị
Các nhà lãnh đạo thế giới tìm cách thúc đẩy chuỗi cung ứng toàn cầu
Đảo chính ở Sudan: Đặc phái viên LHQ thảo luận về phương án hòa giải
Máy bay Mỹ thị uy trước Iran trên bầu trời Trung Đông