Tin liên quan
Đọc nhiều
Xã Thiệu Chính có gần 200 lao động làm nghề mây giang xiên
(THO) - Để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn, Hội LHPN xã Thiệu Chính (Thiệu Hóa) đã đấu mối, phối hợp với các đơn vị đào tạo nghề cấp huyện thực hiện mở lớp đào tạo nghề mây giang xiên cho lao động nữ của địa phương.
Lao động tham gia nghề mây giang xiên tại xã Thiệu Chính (Thiệu Hóa).
Đồng thời, chủ động mời gọi, thu hút doanh nghiệp ký hợp đồng đặt hàng đan mây giang xiên theo mẫu. Nhờ đó, tính đến tháng 11-2018, toàn xã có khoảng 200 lao động làm nghề mây giang xiên; trong đó, 70 lao động thường xuyên, với thu nhập ổn định từ 4 đến 4,5 triệu đồng/người/tháng và gần 130 lao động thời vụ, với mức thu nhập bình quân đạt từ 1,8 đến 2,2 triệu đồng/người/tháng. Với số lao động nói trên, trung bình mỗi tháng toàn xã giao khoảng 6.000 – 7.000 sản phẩm cho các công ty đặt hàng. Xã Thiệu Chính cũng đã vận động lao động làm nghề mây giang xiên tiếp tục nâng cao tay nghề để làm được những mẫu hàng tinh xảo, từ đó nâng giá trị công lao động trên mỗi sản phẩm.
{name} - {time}
- 2024-04-26 18:06:00
Vinh danh Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Đệ vì sự sáng tạo, cống hiến
- 2024-04-26 17:04:00
Trường ĐH Văn hoá, Thể thao và Du lịch vận động quyên góp gần 200 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo
- 2018-11-30 20:35:44
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình gắn với giải quyết việc làm
Trao mái ấm cho hội viên, phụ nữ nghèo
Nhiều việc làm chia sẻ, giúp đỡ hội viên phụ nữ và trẻ em nghèo
BIDV Thanh Hóa trao tiền tài trợ cho các hộ nghèo huyện Lang Chánh
650 công nhân tham gia Ngày hội tư vấn cho công nhân, lao động
Có hay không việc “giang hồ” hành hung, bắt cóc người trong buổi đấu giá đất ở tại xã Đông Yên?
Tuyên truyền về giải thưởng “Vô lăng vàng 2018”
Tái định cư – nhu cầu bức thiết của nhiều bản, làng ở huyện Quan Hóa
Chung tay khôi phục đời sống và sản xuất cho đồng bào vùng lũ
“Thùng quỹ nhân đạo” - việc làm nhỏ ý nghĩa lớn