Tin liên quan

Đọc nhiều

Vận động trên 3,5 tỷ đồng hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân da cam

(THO) - Trong nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Thanh Hóa đã vận động nguồn lực được trên 3,5 tỷ đồng, trong đó cấp hội thành phố vận động được trên 2,5 tỷ đồng, cấp hội phường, xã vận động được trên 1 tỷ đồng.

Từ nguồn lực quỹ hội nêu trên, trong những năm qua các cấp hội đã thực hiện công tác thăm hỏi, giúp đỡ 4.616 lượt nạn nhân với tổng trị giá trên 1,6 tỷ đồng. Cụ thể, đã sửa chữa nâng cấp nhà ở cho 23 gia đình trị giá 495 triệu đồng; phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh viện đa khoa thành phố và một số bệnh viện tư nhân trên địa bàn thành phố khám, cấp thuốc miễn phí cho 457 lượt nạn nhân trị giá 100 triệu đồng; tiếp nhận quà tết từ tỉnh hội để tặng 10 xe lăn cho hội viên... Những kết quả đạt được nêu trên tuy chưa đáp ứng được nhu cầu mong muốn của nạn nhân da cam, góp phần đáng kể vào phong trào “Đền ơn đáp nghĩa và xoa dịu nỗi đau da cam”.


M.P

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]