(Baothanhhoa.vn) - Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam vừa phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam, nhãn hàng Sunlight tổng kết và trao giải Chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế”. Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa có 6 cá nhân là cán bộ, hội viên, phụ nữ đoạt giải với tổng trị giá tiền thưởng 100 triệu đồng trong số 29 cá nhân có dự án, đề án, kế hoạch kinh doanh dự thi.

Thanh Hóa có 6 cá nhân đoạt Giải “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế”

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam vừa phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam, nhãn hàng Sunlight tổng kết và trao giải Chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế”. Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa có 6 cá nhân là cán bộ, hội viên, phụ nữ đoạt giải với tổng trị giá tiền thưởng 100 triệu đồng trong số 29 cá nhân có dự án, đề án, kế hoạch kinh doanh dự thi.

Thanh Hóa có 6 cá nhân đoạt Giải “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế”

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, nhãn hàng Unilevev Việt Nam, nhãn hàng Sunlight chụp ảnh với đoàn của Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa

Vượt qua 368 dự án tham gia thi khởi nghiệp của 10 tỉnh, thành phố, 60 dự án đã đoạt giải với 5 mô hình kinh doanh phổ biến tại gia ở nông thôn là: Tiệm tạp hóa, quán ăn, tiệm may, tiệm cắt tóc, kinh doanh quần áo.

Trong số dự án đoạt giải, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa có 6 dự án, gồm 2 giải nhất , 2 giải nhì, 2 giải ba.

Giải nhất thuộc về chị Nguyễn Thị Hồi (xã Đông Tiến, Đông Sơn) với Dự án Tiệm tạp hóa và Cao Thị Tuyết (xã Hải Hòa, Thị xã Nghi Sơn) với Dự án nuôi lươn.

Giải nhì thuộc về chị Nguyễn Thị Hải Huệ (thị trấn Rừng Thông, Đông Sơn) với Dự án cửa hàng rau sạch Hội phụ nữ và chị Lê Thị Thơm (thị trấn Thiệu Hóa, Thiệu Hóa) với dự án Quán ăn, bánh chưng.

Giải Ba thuộc về chị Trần Thị Huệ (xã Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn) với Dự án Tiệm tạp hóa và chị Nguyễn Thị Liên (thị trấn Thiệu Hóa, Thiệu Hóa) với Dự án Quán ăn cháo lươn.

Thanh Hóa có 6 cá nhân đoạt Giải “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế”

Hai cá nhân đoạt Giải nhất “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế” của Hội LHPN tỉnh (người đầu tiên bên tay trái và người đầu tiên bên phải)

Tham gia chương trình dự thi, 6 cá nhân của tỉnh Thanh Hóa đạt giải đã viết nên câu chuyện của chính mình bằng những dự án đã được triển khai thực tế đạt kết quả, đáp ứng các nhu cầu cơ bản của con người về chăm sóc sức khoẻ, học hành, ăn, mặc, ở, và có cơ hội được tự chủ về kinh tế ngang với mức của nam giới.

Các chị là những tấm gương điển hình nỗ lực trong lao động, sản xuất, truyền cảm hứng tự tin khởi nghiệp kinh doanh cho nhiều chị em khác tự tin theo đuổi đam mê, tự chủ kinh tế, tự chủ cuộc sống, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, đồng thời và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực tới cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng giới.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]