(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần xung kích, tình nguyện, Huyện đoàn Nga Sơn đã phát động phong trào làm mũ chắn giọt bắn gửi tặng lực lượng trực tiếp tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tặng 2.000 khẩu trang và hơn 200 mũ chắn giọt bắn cho lực lượng tuyến đầu

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, Huyện đoàn Nga Sơn đã phát động phong trào làm mũ chắn giọt bắn gửi tặng lực lượng trực tiếp tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tặng 2.000 khẩu trang và hơn 200 mũ chắn giọt bắn cho lực lượng tuyến đầu

Theo đó, từ những vật liệu đơn giản như tấm nhựa mi ca, xốp, nút bấm, dập ghim, băng keo 2 mặt... đoàn viên, thanh niên của các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện đã làm được hơn 200 chiếc mũ chắn giọt bắn và huy động hỗ trợ được 2.000 khẩu trang trao tặng Ban Chỉ huy quân sự huyện và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thị trấn Nga Sơn.

Tặng 2.000 khẩu trang và hơn 200 mũ chắn giọt bắn cho lực lượng tuyến đầu

Trước tình hình dịch, bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, thời gian tới Huyện đoàn tiếp tục huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia làm mũ chắn giọt bắn để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn huyện.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]