(Baothanhhoa.vn) - Với mong muốn tìm được bình an, gạt bỏ đi những lo âu muộn phiền của năm cũ và cầu mong một năm mới nhiều sức khỏe và may mắn, sau giao thừa, nhiều người dân lại rủ nhau đi lễ chùa.

Người dân xứ Thanh đi lễ chùa đêm giao thừa

Với mong muốn tìm được bình an, gạt bỏ đi những lo âu muộn phiền của năm cũ và cầu mong một năm mới nhiều sức khỏe và may mắn, sau giao thừa, nhiều người dân lại rủ nhau đi lễ chùa.

Người dân xứ Thanh đi lễ chùa đêm giao thừa

Thời khắc năm mới, nhiều người dân TP Thanh Hóa lại tập trung đến các chùa trên địa bàn để chiêm bái.

Người dân xứ Thanh đi lễ chùa đêm giao thừa

Năm nay, lượng người đi chùa ít hơn rất nhiều so với mọi năm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID - 19.

Người dân xứ Thanh đi lễ chùa đêm giao thừa

Ai ai cũng gửi gắm ước vọng, mong muốn cho bản thân và gia đình một năm mới bình an và nhiều điều tốt đẹp

Người dân xứ Thanh đi lễ chùa đêm giao thừa

Trẻ em theo bố mẹ đến chùa.

Người dân xứ Thanh đi lễ chùa đêm giao thừa

Nhiều bạn trẻ đến chùa lễ Phật

Người dân xứ Thanh đi lễ chùa đêm giao thừa

Mọi người đi chùa đều tuân thủ đeo khẩu trang và sát khuẩn tay để phòng chống dịch bệnh COVID - 19

Người dân xứ Thanh đi lễ chùa đêm giao thừa

Người Việt tin rằng đi lễ chùa không đơn giản chỉ là để cầu nguyện mà còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, để lại phía sau những bộn bề vất vả. Đi lễ giao thừa đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống được người dân gìn giữ mỗi dịp Tết đến xuân về.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]