(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17-4, Câu lạc bộ (CLB) Người khuyết tật (NKT) tỉnh Thanh Hóa tổ chức buổi giao lưu nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4) với chủ đề an toàn, bình đẳng.

Ngày Người khuyết tật Việt Nam: An toàn, bình đẳng

Sáng 17-4, Câu lạc bộ (CLB) Người khuyết tật (NKT) tỉnh Thanh Hóa tổ chức buổi giao lưu nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4) với chủ đề an toàn, bình đẳng.

Ngày Người khuyết tật Việt Nam: An toàn, bình đẳng

Toàn cảnh buổi giao lưu.

Dự buổi giao lưu có bà Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; ông Lê Hồng Lương, Chủ tịch Hội bảo trợ NKT và Trẻ mồ côi tỉnh cùng đông đảo NKT trên địa bàn tỉnh. Chương trình còn có sự tham gia hỗ trợ của các thành viên đến từ CLB Thiện nguyện Thanh Hóa.

Ngày Người khuyết tật Việt Nam: An toàn, bình đẳng

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ nhiệm CLB NKT tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi giao lưu.

Phát biểu tại buổi giao lưu, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ nhiệm CLB NKT tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh: Những năm gần đây, việc hỗ trợ NKT không dừng lại ở việc ổn định đời sống kinh tế gia đình mà hoạt động hỗ trợ NKT đang điều chỉnh theo hướng trợ giúp NKT phát huy nội lực, góp phần nâng cao vị thế của NKT.

Ngày Người khuyết tật Việt Nam: An toàn, bình đẳng

Trong tổng số hơn 200.000 NKT nặng trên địa bàn tỉnh, một bộ phận lớn đã được thụ hưởng các chính sách của Nhà nước và nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía cộng đồng. Tất cả những đóng góp dù bằng vật chất hay bằng tinh thần đều đã và đang giúp NKT từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống. Từ đó, không ít NKT vươn lên, trở thành tấm gương truyền cảm hứng về nghị lực sống trong cộng đồng xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều NKT nghèo, hoàn cảnh khó khăn, cần đến những tấm lòng nhân ái, sẻ chia, hỗ trợ, đồng hành cùng họ vượt qua nghịch cảnh, thiệt thòi để họ nỗ lực, phấn đấu vươn lên, có cuộc sống ổn định, ý nghĩa.

Ngày Người khuyết tật Việt Nam: An toàn, bình đẳng

Ngày Người khuyết tật Việt Nam: An toàn, bình đẳng

Ngày Người khuyết tật Việt Nam: An toàn, bình đẳng

Nhiều phần quà ý nghĩa của các tổ chức, cá nhân đã được trao tặng cho NKT.

Tại buổi giao lưu, nhiều phần quà ý nghĩa của các tổ chức, cá nhân đã được trao tặng cho NKT, trong đó có 5 suất quà (300.000 đồng/suất) dành tặng cho 5 cặp vợ chồng NKT hạnh phúc; 10 suất quà (300.000 đồng/suất) dành NKT có hoàn cảnh khó khăn; 26 suất quà (300.000 đồng/suất) dành cho các cháu khuyết tật bại não; 5 chiếc xe lăn được trao tặng cho những trường hợp khuyết tật nặng…

Ngày Người khuyết tật Việt Nam: An toàn, bình đẳng

Ngày Người khuyết tật Việt Nam: An toàn, bình đẳng

Đây là những phần quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân, chung tay giúp đỡ NKT, giúp họ có thêm niềm tin, bản lĩnh, nghị lực để vượt qua những khó khăn, trở ngại, vươn lên trong cuộc sống.

Việt Hương


Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]