(Baothanhhoa.vn) - Chiều 31-3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động Phong trào thi đua (PTTĐ) “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) TP Thanh Hóa chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”; triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”. Dự lễ phát động có đồng chí Mai Bá Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Liên đoàn Lao động TP Thanh Hóa phát động phong trào thi đua

Chiều 31-3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động Phong trào thi đua (PTTĐ) “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) TP Thanh Hóa chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”; triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”. Dự lễ phát động có đồng chí Mai Bá Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Liên đoàn Lao động TP Thanh Hóa phát động phong trào thi đua

Đại diện 6 cụm thi đua ký giao ước thi đua thực hiện PTTĐ “CNVCLĐ TP Thanh Hóa chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2030”.

Lễ phát động diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đó là nhiệm kỳ đầu tiên mà đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn góp phần cùng với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị (khóa XII) và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Liên đoàn Lao động TP Thanh Hóa phát động phong trào thi đua

Các đại biểu dự lễ phát động.

Để PTTĐ đạt hiệu quả cao nhất, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển chung của TP Thanh Hóa và sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn, Chủ tịch LĐLĐ TP Thanh Hóa đề nghị các Công đoàn cơ sở tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ.

Liên đoàn Lao động TP Thanh Hóa phát động phong trào thi đua

Chương trình văn nghệ tại lễ phát động.

Ngay sau lễ phát động, các Công đoàn cơ sở tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động, cụ thể hóa nội dung PTTĐ của từng thời điểm, từng giai đoạn, phù hợp với tình hình thực tiễn và phong trào ở địa phương, đơn vị mình.

Mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ phải đề ra chương trình hành động cá nhân về thực hiện phong trào gắn với công tác thi đua - khen thưởng hàng năm; đảm bảo để PTTĐ được triển khai tổ chức thực hiện rộng khắp, nội dung cụ thể, có chiều sâu, có tính bền vững, hiệu quả thiết thực.

Tại lễ phát động, đại diện 6 cụm thi đua LĐLĐ TP Thanh Hóa đã ký giao ước thi đua thực hiện PTTĐ “CNVCLĐ TP Thanh Hóa chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2030”.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]