(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29-3, Liên đoàn Lao động thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động thị xã Bỉm Sơn chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030” và triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

Liên đoàn Lao động thị xã Bỉm Sơn phát động phong trào thi đua

Sáng 29-3, Liên đoàn Lao động thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động thị xã Bỉm Sơn chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030” và triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

Liên đoàn Lao động thị xã Bỉm Sơn phát động phong trào thi đua

Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã khai mạc Lễ phát động phong trào thi đua

Các nội dung được Liên đoàn Lao động thị xã Bỉm Sơn phát động bao gồm: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, viên chức “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, đổi mới quy trình làm việc; đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế...

Liên đoàn Lao động thị xã Bỉm Sơn phát động phong trào thi đua

Các cụm thi đua ký kết giao ước thi đua

Tại buổi lễ, đại diện các Cụm thi đua đã ký giao ước thi đua với những chỉ tiêu cụ thể, như: Phấn đấu đến năm 2030 kết nạp mới 4.000 đoàn viên công đoàn, thành lập mới từ 35 công đoàn cơ sở trở lên; có 80 % số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập được công đoàn cơ sở, tập hợp được 95% công nhân lao động trong các doanh nghiệp tham gia vào tổ chức công đoàn; 100% các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký được thỏa ước lao động tập thể, trong đó có 85% các bản Thỏa ước lao động tập thể có các điều khoản có lợi hơn cho công nhân lao động; Thẩm định, đề nghị hỗ trợ sửa và xây dựng từ 45 Nhà Mái ấm công đoàn trở lên. Hàng năm có 85% trở lển số đoàn viên, công nhân viên chức lao động được học tập, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn; từ 80% gia đình công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; Số lượng sáng kiến, sáng chế mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho ngành, địa phương, cơ sở tăng bình quân 10%/năm...

Với việc thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trên, lực lượng công nhân, viên chức, lao động thị xã Bỉm Sơn góp phần cùng các ngành, các cấp thực hiện mục tiêu xây dựng thị xã Bỉm Sơn trở thành “Trung tâm động lực phía Bắc của tỉnh” và “Hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030".

Nguyễn Tới


Nguyễn Tới

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]