(Baothanhhoa.vn) - Anh Trung Văn Nam (sinh năm 1988, quê huyện Nông Cống, Thanh Hóa) phát hiện nhà hàng xóm bị cháy dữ dội, đã không ngại nguy hiểm lao vào giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt bên trong ngôi nhà.

Chàng trai xứ Thanh lao vào ngôi nhà đang cháy giải cứu bé gái

Anh Trung Văn Nam (sinh năm 1988, quê huyện Nông Cống, Thanh Hóa) phát hiện nhà hàng xóm bị cháy dữ dội, đã không ngại nguy hiểm lao vào giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt bên trong ngôi nhà.

Chàng trai xứ Thanh lao vào ngôi nhà đang cháy giải cứu bé gái

“Người hùng” Trung Văn Nam. (Ảnh: Đắc Huy/VTC News)

Trưa 12-1, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại ngôi nhà nhỏ 2 tầng, 1 tum nằm sâu trong ngõ 51 Lương Khánh Thiện (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Vụ cháy khiến em V.H.Y. (học sinh, sinh năm 2007) bị mắc kẹt lại bên trong. Thời điểm này, nghe thấy tiếng kêu cứu, anh Trung Văn Nam (SN 1988, quê tại huyện Nông Cống, Thanh Hóa) đã nhanh chóng trèo lên mái nhà bên cạnh đạp cửa sổ, lao vào giải cứu em Y. an toàn. Sau khi đưa được em Y. ra ngoài cũng là lúc lực lượng cứu hỏa tới hiện trường và dùng xe thang hỗ trợ đưa bé xuống dưới an toàn. Em Y. chỉ bị bỏng nhẹ.

Được biết anh Nam đã lập gia đình và có 2 con nhỏ, mới về thuê trọ và làm việc tại phường Tương Mai, Hoàng Mai gần 2 tháng nay.

Công an quận Hoàng Mai cho biết, cơ quan này đang đề xuất khen thưởng cho hành động dũng cảm của anh Trung Văn Nam.

PV (T.H)


PV (T.H)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]