(Baothanhhoa.vn) - Dự báo trong các giờ tới, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa với lượng phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 110mm; tỉnh Hà Tĩnh có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 60mm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại Thanh Hóa

Dự báo trong các giờ tới, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa với lượng phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 110mm; tỉnh Hà Tĩnh có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 60mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại Thanh Hóa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ qua (từ 1h đến 7h ngày 16-11), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to như: Xuân Lẹ 38,6mm, Yên Cát (Thanh Hóa) 38,2mm; Quế Phong 37,0mm, Con Cuông (Nghệ An) 36,4mm; Đức Long 38mm, Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 35mm...

Dự báo trong 6 giờ tới, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa với lượng phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 110mm; tỉnh Hà Tĩnh có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 60mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Tại Thanh Hóa, nguy cơ cao tại các huyện: Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh; nguy cơ trung bình tại các huyện: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Ngọc Lặc, Yên Định.

PV


PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]