(Baothanhhoa.vn) - Cùng đồng hành với đồng bào các dân tộc trên địa bàn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, từ trung tuần tháng 5-2023 đến nay, các đồn Biên phòng trên hai tuyến biên giới của tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ bà con Nhân dân.

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng

Cùng đồng hành với đồng bào các dân tộc trên địa bàn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, từ trung tuần tháng 5-2023 đến nay, các đồn Biên phòng trên hai tuyến biên giới của tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ bà con Nhân dân.

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Chung giúp dân thu hoạch lúa mùa.

Trong những ngày vừa qua, dù thời tiết nắng nóng, Đồn Biên phòng Tam Chung đã huy động lực lượng tham gia gặt lúa giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Tam Chung.

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn giúp bà con Nhân dân trên địa bàn thu hoạch lúa.

Trước đó, đơn vị đã tổ chức trao cây, con giống cho 4 hộ dân do đảng viên đơn vị phụ trách. Đồng thời cấp giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc mô hình “Cây đu đủ đực” cho 1 hộ dân, giúp dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo.

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pù Nhi trao vịt và gà giống cho gia đình ông Vi Văn Heo ở bản Na Tao, xã Pù Nhi.

Để góp phần tham gia cùng với địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, Đồn Biên phòng Pù Nhi đã trao tặng cho hộ gia đình ông Vi Văn Heo, ở bản Na Tao, xã Pù Nhi 100 con gà, vịt giống, thức ăn chăn nuôi và chế phẩm sinh học diệt khuẩn; phân công cán bộ đến trực tiếp hướng dẫn cách chăm sóc, nuôi dưỡng, giúp gia đình phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 681 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về việc phân công Đảng viên đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới, ngày 1-6, Đồn Biên phòng Tam Thanh tổ chức trao 250 con vịt Cổ Lũng cho gia đình ông Lò Văn Châm, sinh năm 1971, ở Bản Ngàm, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn. Đây là mô hình nuôi thả tự nhiên, chi phí thấp, mang lại hiệu quả cao, giúp người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình.

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng

Cán bộ Đồn Biên phòng CKQT Na Mèo tuyên truyền, hướng dẫn cho các cháu học sinh trên địa bàn xã Na Mèo kiến thức phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích.

Nhằm duy trì và phát huy mô hình “Tiết học biên cương” và các hoạt động tuyên truyền trong dịp nghỉ hè của học sinh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, Đồn Biên phòng Hải Hòa đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền các nội dung về bảo vệ chủ quyền biển đảo, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho học sinh.

Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng tình yêu biển, đảo quê hương; động viên, khuyến khích học sinh tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, chủ quyền biển; trang bị cho các em những kiến thức cơ bản, kỹ năng về cách phòng chống, phương pháp cấp cứu người khi bị đuối nước, giúp các em có một kỳ nghỉ hè vui vẻ, an toàn, bổ ích.

Quốc Toản


Quốc Toản

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]